HLV Troussier và thử thách cực đại

Dù đưa sang Qatar với thành phần 30 cầu thủ nhưng thực tế chất lượng đội hình của tuyển Việt Nam lúc này không cao. Chúng ta đã vắng quá nhiều gương mặt kỳ cựu cho một giải đấu lớn mang tầm châu Á. Vì thế mà cuộc so tài với Kyrgyzstan dù mang tính chất giao hữu nhưng cũng rất quan trọng với HLV Troussier.

HLV Troussier cùng các cộng sự chuẩn bị cho giải đấu quan trọng ở đầu năm 2024
HLV Troussier cùng các cộng sự chuẩn bị cho giải đấu quan trọng ở đầu năm 2024

HLV người Pháp chỉ có đúng 1 trận đấu để kiểm tra lực lượng cùng với quỹ thời gian mà tôi nghĩ là không quá nhiều đối với ông. Đội chỉ có 4 ngày tập trung ở trong nước, mất trọn ngày 5-1 để di chuyển, nghỉ ngơi trước khi vào đợt tập huấn trước thềm Asian Cup 2023.

Với những đợt tập trung thường thấy dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển không biến động nhiều về lực lượng, nên khi ráp vào là cứ thế, an tâm mà nhập cuộc. Còn với HLV Troussier thì rõ ràng là luôn biến động, luôn thiếu hụt những trụ cột vì nhiều nguyên nhân là chấn thương, phong độ,.. nhưng ở đợt tập trung này thì sự chênh lệch khá nhiều. Đó là thủ môn Văn Lâm; hậu vệ Tiến Dũng, Thành Chung, Văn Hậu, Ngọc Hải; tiền vệ Hoàng Đức, Đức Chiến hay các chân sút Tiến Linh, Văn Quyết. Vắng các cựu binh, hy vọng thể hiện đang mở ra với các cầu thủ trẻ, và điều quan trọng là các em đã sẵn sàng chưa?

Với HLV nhiều kinh nghiệm như ông Troussier, tôi nghĩ là đã có những tính toán, những phương án cho lộ trình sắp đến với các giải đấu liền kề là Asian Cup 2023, vòng loại World Cup 2026 và VCK U23 châu Á 2024. Phân chia lực lượng như thế nào, tính toán điểm rơi ra sao và giải nào mới là trọng yếu. Nhìn vào các giải đấu trên thì rõ ràng vòng loại World Cup 2026 mới chính là giải đấu ưu tiên hàng đầu với HLV người Pháp. Thế nên, tôi nghĩ Asian Cup 2023 sẽ là cơ hội để HLV Troussier rà soát đội hình, tìm ra những nhân tố tốt nhất để chuẩn bị tiếp cho hai trận đấu với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 sẽ diễn ra trong tháng 3 và 4-2024.

Còn với riêng Asian Cup 2023, rõ ràng là với lực lượng như trên cũng như rơi vào bảng đấu khó khi cùng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia thì tôi nghĩ là cứ xác định tâm lý thoải mái trước đã. Hãy hướng đến mục tiêu thi đấu tốt, tiến vào càng xa càng tốt chứ đặt nặng thành tích quá sẽ khó cho cả thầy lẫn trò trong lúc này. Nên nhớ là theo thống kê, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2/24 đội về việc có độ tuổi trẻ nhất, là 1/5 đội sử dụng toàn 100% cầu thủ thi đấu trong nước. Chính vì thế mà điều chúng ta trông chờ chưa hẳn là kết quả mà chính là sự thể hiện của các cầu thủ sẽ như thế nào tại Asian Cup 2023.

417924489-688170096850240-3375638084432088170-n-3811.jpg
Hùng Dũng là một trong số ít cựu binh ở đợt tập trung lần này

Với trận gặp Kyrgyzstan, đây là đối thủ vừa sức để các cầu thủ Việt Nam khởi động trước khi vào giải. Nhìn vào các tuyến thì rõ ràng là đang lo đều, từ thủ môn khi Nguyễn Filip sẽ gặp áp lực không nhỏ trong lần đầu khoác áo tuyển và lại được bắt chính. Hàng phòng ngự không có Tiến Dũng, Ngọc Hải sẽ ra sao khi trao sứ mệnh “gác đền” cho bộ đôi hậu vệ trẻ Thanh Bình, Việt Anh; hay ở khu trung tuyến, chắc chắc không có Hoàng Đức thì Thái Sơn có tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khi đá cặp cùng Tuấn Anh? Rồi cả trên hàng công với hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo trong thời gian qua chưa ở mức cao.

Nói chung, lắm thử thách chờ đón thầy trò HLV Troussier và hy vọng đội tuyển sẽ vượt qua tất cả để đạt được mục tiêu mà mình hướng đến.

Tin cùng chuyên mục