HLV Troussier thông qua danh sách 41 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung đầu tháng 3

Ngay sau khi dự lễ ra mắt cùng giới truyền thông vào sáng 27-2, vào buổi chiều cùng ngày, HLV Troussier đã tiến hành công bố danh sách 41 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam ở đợt tập trung đầu tiên vào ngày 1-3.
U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 1-3
U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 1-3

Danh sách 41 cầu thủ được lựa chọn từ bộ khung U23 trong giai đoạn HLV Park Hang-seo dẫn dắt cùng một số gương mặt mới được tuyển từ đầu mùa bóng 2023, và được sự thông qua của ông Troussier. Ông thầy người Pháp này từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam từ 2 năm trước, nên ít nhiều nắm bắt được thông tin từ phần đông trong số 41 cầu thủ này.

Theo kế hoạch đội tuyển U23 Việt Nam chia thành 4 giai đoạn tập luyện ở tháng 3. Giai đoạn đầu diễn ra từ 1-3 đến 7-3 là giai đoạn giúp tân HLV trưởng cùng các cộng sự chủ yếu rà soát, đánh giá chất lượng của các cầu thủ. Ông sẽ sàng lọc từ 41 cầu thủ sau giai đoạn 1 xuống còn khoảng 32 cầu thủ cho giai đoạn tiếp theo từ 8-3 đến 12-3.

Ông Troussier chọn 41 cầu thủ cho đợt tập trung đầu tiên

Ông Troussier chọn 41 cầu thủ cho đợt tập trung đầu tiên

Giai đoạn tập trung thứ 3 của đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu từ 12-3 và kết thúc vào ngày 17-3 sau khi được rút xuống còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn. Với lực lượng đã được tinh gọn này, đội sẽ tập huấn với giáo án chuyên sâu hơn và dự kiến sẽ có 1-2 trận đấu với đối tượng là các CLB mạnh của V-League.

Giai đoạn tập trung thứ 4 cũng sẽ là giai đoạn tập trung cuối cùng trong tháng 3-2023 của ĐT U23 Việt Nam. Giai đoạn này kéo dài 12 ngày, từ 18-3 đến 29-3 với lực lượng các cầu thủ gần như đã được định hình cho SEA Games 32.

Trong giai đoạn tập trung này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại UAE với các đối thủ chất lượng. Bộ khung này chưa hẳn là tối ưu cho SEA Games 32, bởi còn nhiều nhân tố ở đội hình U20 sẽ được bổ sung sau khi tham dự VCK U20 châu Á 2023.

Tin cùng chuyên mục