HLV Thái Lan: Mục tiêu ghi 1 bàn trên sân Việt Nam, nhưng hòa 2-2 gần như hoàn hảo

Theo HLV Mano Polking, Thái Lan hạ mục tiêu ghi 1 bàn thắng trên sân Mỹ Đình của Việt Nam, nhưng với kết quả hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gần như hoàn hảo.
HLV Thái Lan: Mục tiêu ghi 1 bàn trên sân Việt Nam, nhưng hòa 2-2 gần như hoàn hảo

Sau khi để Nguyễn Tiến Linh đánh đầu mở điểm cho Việt Nam ở phút thứ 24, lần lượt Arjvirai và Yooyen trong 18 phút của hiệp 2 đã lập công, đưa đội khách dẫn ngược 2-1. Dù để hậu vệ Vũ Văn Thanh ấn định tỉ số hòa 2-2 cho Việt Nam vào cuối trận, nhưng việc ghi được 2 bàn thắng trên sân khách giúp “Voi chiến” có nhiều lợi thế cho trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Thammasat sau đây 3 ngày.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mano Polking thể hiện sự hài lòng khi các tuyển thủ Thái Lan đã có trận cầu chơi đầy xông xáo để đạt kết quả gần như hoàn hảo.

“Bàn thua vào cuối trận làm mọi thứ bớt hoàn hảo. Dù chưa thật hoàn hảo, nhưng vẫn là một kết quả tốt. Chúng tôi đến Hà Nội với mục tiêu ghi 1 bàn. Nhưng đã ghi được 2 bàn là kết quả rất tốt. Dù vậy, toàn đội cần phải tập trung, tính toán cho trận đấu cuối cùng. Đội tuyển cần sự hỗ trợ từ người hâm mộ Thái Lan. Các cầu thủ đã có trận đấu rất tốt. Họ là tương lai tuyển Thái Lan. Các cầu thủ vẫn đang tiến bộ sau từng ngày”, ông Polking chia sẻ.

Thái Lan có lợi thế 2 bàn thắng trên sân khách của Việt Nam

Thái Lan có lợi thế 2 bàn thắng trên sân khách của Việt Nam

Đánh giá về cục diện trận đấu, chiến lược gia mang trong mình 2 dòng máu Đức/Brazil chia sẻ: “Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tốt, họ chơi phòng ngự chắc chắn trước khi ghi bàn ở phút 24. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bình tĩnh chiến đấu. Toàn đội lấy lại thế trận ngay sau bàn thua. Chính bàn thắng gỡ hoà đầu hiệp 2 giúp các cầu thủ thêm tự tin. Chúng tôi trở nên nguy hiểm hơn khi đá phòng ngự phản công, và có được bàn thứ 2 nhờ cách chơi này”.

Vào 19g30 tối 16-1 trên sân Thammasat, 2 đội tái đấu nhau ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Không chỉ được chơi trên sân nhà, thầy trò Mano Polking còn có lợi thế 2 bàn làm vốn trên sân khách. Còn đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đăng quang trên sân khách.

Tin cùng chuyên mục