HLV Park Hang-seo: "Kết quả đầy bất lợi, nhưng Việt Nam không từ bỏ"

Thừa nhận khó khăn về kết quả hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022, nhưng HLV Park Hang-so khẳng định ông cùng các học trò sẽ không từ bỏ khi tái đấu đối thủ sau đây 3 ngày ở sân khách Thammasat.
HLV Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ không từ bỏ dù bị Thái Lan cầm hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022
HLV Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ không từ bỏ dù bị Thái Lan cầm hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022

“Kết quả này rất bất lợi cho Việt Nam. Chúng ta biết có luật bàn thắng sân khách, điều này sẽ có lợi cho Thái Lan. Nhưng không vì thế mà Việt Nam từ bỏ đâu! Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng trên sân khách”, HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo sau trận hòa 2-2.

“Tôi không phải thầy giáo dạy toán học, nên không thể tính chính xác được bao % cơ hôi vô địch. Chỉ biết tôi và toàn đội chỉ biết nỗ lực hết sức thôi. Chúng ta chỉ cần thắng 1-0 sẽ vô địch. Mọi người đừng suy nghĩ bi quan thế! Bất cứ đội nào, dù mạnh hay yếu đều khó có sự hoàn thiện. Tôi là HLV trưởng nên từng trận phải nỗ lực hết sức”, ông Park tiếp lời.

Thầy trò Park Hang-seo tiếp Thái Lan trên sân Mỹ Đình với lợi thế có bàn thắng dẫn trước ở phút 24, được thực hiện bởi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Nhưng sau 18 phút bóng lăn của hiệp 2, lần lượt Arjvirai và Yooyen đã lập công, đưa đội khách dẫn ngược 2-1. Đến cuối trận, hậu vệ Vũ Văn Thanh ấn định tỉ số hòa 2-2, thắp sáng lại cơ hội vô địch AFF Cup 2022 cho Việt Nam.

Dù vậy, kết quả hòa này đã khiến HLV Park Hang-seo vô cùng thất vọng. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã xông thẳng vào phòng thay đổi ngay sau trận đấu. “Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên sân nhà Mỹ Đình. Tôi rất muốn chiến thắng trận này để làm món quà vui cho người hâm mộ. Tôi xin lỗi vì không đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, tôi cảm ơn các cầu thủ, vì họ đã không từ bỏ và nỗ lực đến giây phút cuối cùng”, ông Park chia sẻ.

Theo HLV Park Hang-seo, ban huấn luyện chưa xem video trận đấu nên chưa phân tích được các tình huống. Nhưng ông nhấn mạnh các học trò đã bị áp lực khi chơi trên sân nhà, một phần vì muốn giành chiến thắng, nên đã chơi không đúng vị trí. “Không có cầu thủ nào hoàn thiện cả, vì thế tất cả phải sẽ bổ sung để hoàn thiện mình hơn”, ông nhấn mạnh.

Tiền đạo Tiến Linh ghi bàn thắng mở điểm cho đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Tiến Linh ghi bàn thắng mở điểm cho đội tuyển Việt Nam

Đánh giá về Thái Lan, chiến lược gia 65 tuổi cho biết: “Tôi không có thói quen đánh giá cầu thủ đội khác. Rõ ràng Theerathon là cầu thủ giỏi, nhưng Việt Nam không thiếu những cầu thủ có tương đương trình độ. Giải vô địch quốc gia của Việt Nam đang nỗ lực tăng chất lượng giải đấu. Chúng ta từng bước làm điều đó. Có cái nhìn cởi mở hơn về việc các cầu thủ nên được thi đấu tại các giải hàng đầu châu Á và châu Âu”.

Ông Park chia sẻ về đồng nghiệp Mano Polking: “Bất cứ nước nào thì có những HLV giỏi. Khi được dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì HLV phải giỏi. Tôi vẫn nghĩ ông Polking tài năng, có thể giỏi hơn tôi. Nhưng HLV nào cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả trận đấu. Có thể có nhiều đánh giá, nhưng tôi cũng nghĩ không thua ông ấy”.

Lần cuối cùng dự buổi họp báo trên sân Mỹ Đình, ông Park thổ lộ: “5 năm tôi đã có nhiều giải đấu cùng Việt Nam, có nhiều bạn bè, được CĐV khích lệ. Tôi không bao giờ quên, luôn ghi nhớ sâu sắc trong lòng, và giữ nó bằng những ký ức đẹp nhất. Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên sân nhà. Từ khi tôi được bổ nhiệm dẫn dắt Việt Nam thì 1 tuần sau có kết quả hòa Afghanistan ở trận ra mắt. Nay trận đấu kết thúc trên sân nhà cũng với kết quả hòa nên tôi rất tiếc”.

Tin cùng chuyên mục