Trưa 14-1, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Thái Lan

Chuyến bay mang ký hiệu VN615 chở thầy trò Park Hang-seo sang thủ đô Bangkok (Thái Lan) dự kiến cất cánh ở phi trường quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 12g40 trưa 14-1. Tức toàn đội có gần 10 tiếng nghỉ ngơi sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình.
Đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Thái Lan vào trưa 13-1
Đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Thái Lan vào trưa 13-1

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện việc đưa đội tuyển Việt Nam sang xứ chùa Vàng. Theo kế hoạch, chuyến bay VN615 hạ cánh xuống phi trường quốc tế Suvarnabhumi (sân bay Bangkok mới) vào lúc 14g45 chiều cùng ngày. Sau đó, toàn đội từ Suvarnabhumi di chuyển bằng đường bộ khoảng 45km để đến đại bản doanh nằm cách sân thi đấu Thammasat 25km.

So với chuyến làm khách ở Indonesia tại bán kết lượt đi, việc di chuyển của sang Thái Lan của đội tuyển Việt Nam lần này thuận lợi hơn, khi chỉ mất 1 tiếng 50 phút bay thẳng giữa 2 thủ đô. Nếu không có gì thay đổi, HLV Park Hang-seo cùng học trò sau khi làm thủ tục nhận phòng sẽ di chuyển ra sân tập để tập buổi đầu tiên trên đất khách. Chiều/tối 15-1, các thành viên bước vào buổi tập cuối cùng trên sân Thammasat.

Nghỉ ngơi sau trận chung kết lượt đi ít hơn 2 tiếng so với các tuyển thủ Việt Nam, đội tuyển Thái Lan dự kiến đáp chuyến bay từ Nội Bài để trở về nước vào lúc 10g35. Vào sáng 15-1, HLV Park Hang-seo sẽ cùng đồng nghiệp Mano Polking bên kia chiến tuyến tham dự buổi họp báo trước trận lượt về AFF Cup 2022.

Hai bàn thắng của Tiến Linh và Văn Thanh vẫn giúp đội tuyển Việt Nam còn cơ hội lên ngôi ở AFF Cup 2022

Hai bàn thắng của Tiến Linh và Văn Thanh vẫn giúp đội tuyển Việt Nam còn cơ hội lên ngôi ở AFF Cup 2022

Trận đấu lượt đi giữa 2 đội trên sân Mỹ Đình khép lại với tỉ số 2-2. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh mở điểm cho đội chủ nhà ở phút 24. Nhưng nửa đầu hiệp 2, “Voi chiến” ghi liền 2 bàn để dẫn ngược 2-1. Đến cuối trận, hậu vệ vào thay người Vũ Văn Thanh ấn định kết quả hòa, thắp sáng lại cơ hội vô địch cho đội tuyển Việt Nam.

Để đối thủ ghi 2 bàn thắng ở sân Mỹ Đình, thầy trò Park Hang-seo bắt buộc đánh đối thủ ở sân khách hoặc cầm hòa với tỉ số trên 3-3 nếu muốn giành chức vô địch AFF Cup 2022. Còn nếu xảy ra kết quả hòa 2-2, 2 đội sẽ bước vào 30 phút thi đấu của hiệp phụ mà không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Tin cùng chuyên mục