HLV Shin Tae-yong: Indonesia thắng đội tuyển Việt Nam nhờ may mắn

HLV Shin Tae-yong khiêm tốn cho rằng, đội tuyển Indonesia đã có những may mắn để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam cũng như “phá dớp” trên sân Mỹ Đình sau hai mươi năm.

Các tuyển thủ Indonesia đã phá được dớp 20 năm chưa thắng đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. ẢNH: MINH HOÀNG
Các tuyển thủ Indonesia đã phá được dớp 20 năm chưa thắng đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. ẢNH: MINH HOÀNG

Đội tuyển Indonesia tiếp tục thi đấu hưng phấn và giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu lượt về, Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26-3. Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong dành lời khen cho các cầu thủ của mình cũng như cho rằng các cầu thủ của ông cần chút may mắn để có thể “phá dớp” hai mươi năm không thắng trên sân Hàng Đẫy.

Ông chia sẻ: “Một ngày trước, chúng tôi đã nói rằng thống kê đều có thể phá vỡ, hôm nay chúng tôi đã có những điều may mắn, các cầu thủ đã chơi hết mình và đạt kết quả tốt”.

z5282214692227_b60a7a0fcf8bbe32d167db3554f37784.jpg
HLV Shin Tae-yong hạnh phúc khi cùng đội tuyển Indonesia hoàn thành mục tiêu 6 điểm ở hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp: “Kể từ khi bắt đầu làm việc, hai năm đầu tiên dịch Covid-19 nên tạo ra yếu tố khó để kết nối tập thể. Tuy nhiên thời gian sau tôi chính thức bắt đầu công việc của mình tại Indonesia, tới giờ các cầu thủ hiểu triết lý cũng như chiến thuật của tôi. Không phải Việt Nam yếu đi chỉ là họ chưa kết nối tốt với nhau, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực và gặp may mắn ở trận đấu này”.

Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất trận Ragnar Oratmangoen cũng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình sau trận: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại đây, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng. Chúng tôi đã kết nối tốt trong trận đấu này, hôm nay là bước tiến của Indonesia và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Bất cứ cầu thủ ở đâu dù là châu Âu thì họ đều có thể chơi cho đội tuyển Indonesia”.

Tin cùng chuyên mục