HLV Moriyasu thận trọng về kinh nghiệm của “Phù thủy trắng” Troussier

Tại buổi họp báo ngày 13-1, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu tỏ ra kiêng dè khi đánh giá về ông Troussier. Nhà cầm quân này nêu rõ, kinh nghiệm và sự hiểu biết vê bóng đá Nhật Bản của ông Troussier là một “vũ khí” đáng ngại từ đội tuyển Việt Nam.

HLV Moriyasu
HLV Moriyasu

HLV Troussier từng 4 năm dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, từ 1998 đến 2002 với thành tích ấn tượng là đưa Nhật Bản vào Tứ kết Olympic Sydney 2002, vô địch Asian Cup 2002 và vượt qua vòng bảng VCK World Cup 2002. HLV Mrriyasu thừa nhận: “Troussier là cựu HLV trưởng tuyển Nhật Bản nên hiểu rất rõ chúng tôi"

Hiểu biết, nắm rõ về lối chơi, con người là một chuyện. Thực lực trong tay mới đóng vai trò quan trọng, vì thế Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc so tài này. HLV Moriyasu cũng bày tỏ sự tự tin khi cũng nắm được nhiều về thông tin, đội hình của đoàn quân so HLV Troussier dẫn dắt.

419666906-7201139409942689-5299115457098866744-n-9075.jpg
Đội tuyển Nhật Bản trên sân tập ngày 13-1

"Chúng tôi hướng đến mục tiêu vô địch và để làm được điều đó thì phải cố gắng giải quyết tốt từng trận đấu", ông nói. "Người hâm mộ Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Mới đây, đất nước trải qua thảm họa động đất. Nếu chúng tôi chơi tốt, đó có thể là liều thuốc cho những người chịu thiên tai".

Đội tuyển Nhật Bản đưa sang Qatar đội hình rất mạnh, nhưng khả năng trận gặp đội tuyển Việt Nam họ không có được một số cầu thủ chủ lực do đang phục hồi chấn thương. Đó có thể cũng là một cách để bảo toàn lực lượng cho cuộc đua mang tính đường dài, nhất là ở trận kế tiếp sẽ gặp Iraq mang tính chất tranh ngôi đầu bảng.

Tin cùng chuyên mục