HLV của Malaysia: “Gặp Việt Nam là một trong những trận đấu khó của tôi”

Chiến lược gia Kim Pan-gon đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo, nhưng tự tin vào kết quả tốt cho Malaysia ở chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình vào 19g30 tối 27-12.
HLV Kim Pan-gon đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH DÂN
HLV Kim Pan-gon đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH DÂN

Vị trí đứng đầu bảng B ở AFF Cup 2022 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 chiến thắng giúp Malaysia tràn đầy tự tin đến làm khách của Việt Nam - đội bóng đang xếp nhì bảng với 3 điểm kém hơn (nhưng thi đấu ít hơn 1 trận).

HLV Kim Pan-gon mở đầu buổi họp báo trước trận đấu Việt Nam - Malaysia vào sáng 26-12 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: “Như mọi người biết, Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Nhưng bên cạnh những điểm mạnh thì có điểm yếu. Thông tin này tôi không thể chia sẻ với báo chí mà chỉ chia sẻ với ban huấn luyện lẫn các cầu thủ của mình. Hiện chúng tôi chỉ tập trung phục hồi cho các cầu thủ. Thời tiết ở Hà Nội khác biệt so với Malaysia, nhưng sẽ không ảnh hướng đến sự chuẩn bị. Toàn đội vô cùng tự tin hướng đến trận đấu”.

Đây là lần đầu tiên HLV Kim Pan-gon đối đầu với đồng nghiệp đồng hương Hàn Quốc ở cấp đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 53 tuổi dành sự tôn trọng đến HLV Park Hang-seo và vinh dự khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam của ông Park dẫn dắt.

Tiền đạo Faisal Halim đã ghi 3 bàn thắng sau 2 trận đấu ở AFF Cup 2022. ẢNH: MINH DÂN

Tiền đạo Faisal Halim đã ghi 3 bàn thắng sau 2 trận đấu ở AFF Cup 2022. ẢNH: MINH DÂN

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đội của mình có kết quả tốt. Đây cũng là cách tôn trọng ông ấy. Trong ký ức của tôi đã thi đấu với các CLB của ông Park dẫn dắt. Hai bên đã gặp nhau nhiều lần, và ở Hàn Quốc thì ông Park có nhiều kinh nghiệm hơn tôi”, ông Kim tiếp lời.

Ông Kim đến Hà Nội với lịch sử đội bóng mà ông dẫn dắt đã không thắng Việt Nam trong 8 năm qua. Vì thế, cựu Giám đốc Kỹ thuật Hội hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vô cùng thận trọng cho trận “chung kết” ở bảng B. Ông nói: “Đây có thể là một trong những trận đấu khó của tôi kể từ khi dẫn dắt Malaysia. Việt Nam đã trải qua thời gian với phong độ rất tuyệt vời, cọ xát ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, Malaysia trong một năm qua cũng trải qua những trận đấu quốc tế với kết quả tốt. Chúng tôi rất tự tin và không có sợ sệt gì cho trận đấu với ngày mai. Tôi hướng đến kết quả tốt nhất để tiến vào vòng sau với kết quả nhất bảng”.

Tham dự buổi họp báo với HLV Kim Pan-gon có tiền đạo Faisal Halim Chân sút 24 tuổi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn để tiếp nối chuỗi bàn thắng ở AFF Cup. Nếu không ghi bàn không sao cả. Vì ít ra khi đến Hà Nội, Malaysia đã để lại những dấu ấn. Tôi biết các cầu thủ Việt Nam có chất lượng tốt. Với tư cách cầu thủ, tôi sẽ giúp toàn đội để hy vọng mọi người có kết quả tốt. Tôi đến đây không muốn thua, muốn gia đình lẫn người hâm mộ Malaysia tự hào về đội tuyển”.

Tin cùng chuyên mục