HLV của Malaysia lên dây cót trước khi sang Việt Nam: “Chúng tôi có thể ghi 8-9 bàn”

Nhà cầm quân Kim Pan-gon hy vọng các tuyển thủ Malaysia có thể ghi ít nhất 8 hoặc 9 bàn thắng vào lưới của Lào, nhưng đầy hài lòng đón nhận chiến thắng 5-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B thuộc AFF Cup 2022.
HLV Kim Pan-gon hài lòng về chiến thắng 5-0 của Malaysia trước Lào. ẢNH: FAM
HLV Kim Pan-gon hài lòng về chiến thắng 5-0 của Malaysia trước Lào. ẢNH: FAM

Tối 24-12, Malaysia trở về “thánh địa” Bukit Jalil để tiếp đón đội yếu nhất bảng Lào. Gần 30.000 khán giả trên sân đã trực tiếp chứng kiến chiến thắng đầy dễ dàng 5-0 của thầy trò HLV Kim Pan-gon. Cú đúp bàn thắng của Faisal Halim, bên cạnh các pha lập công đến từ Sergio Aguero, Faisal Halim, Azim và Wilkin đã giúp “Harimau Malaysia” ca khúc khải hoàn, qua đó tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối.

Bước vào phòng họp báo sau trận, HLV Kim Pan-gon nhấn mạnh đến số bàn thắng của Malaysia có thể lớn hơn nếu các học trò tận dụng tốt cơ hội. “Malaysia có thể ghi 8 hoặc 9 bàn, nhưng đó là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi đánh giá cao các cầu thủ. Họ đã thi đấu với 100% sức lực. Các học trò của tôi có niềm đam mê và chứng tỏ mình là những cầu thủ chất lượng”, ông Kim phát biểu.

Nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận, các tuyển thủ Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ thi đấu đầy chắc chắn và kỷ luật của Lào. Đặc biệt trong hiệp 1, đội chủ nhà chỉ ghi được 1 bàn thắng. “Trong hiệp 1, chúng tôi gặp khó khăn một chút. Đối thủ đã chơi chặt chẽ. Lào biết trận đấu tối nay quan trọng với họ như thế nào. Nhưng tôi biết khả năng của các học trò. Tôi có sự tự tin, còn các cầu thủ có chất lượng. Sau hiệp 1, tôi đã động viên họ. Toàn đội không thể tiếp tục bỏ lỡ thêm các cơ hội”, ông Kim tiếp lời.

Malaysia sẽ gặp Việt Nam ở trận đấu được xem "chung kết" bảng B. ẢNH: FAM

Malaysia sẽ gặp Việt Nam ở trận đấu được xem "chung kết" bảng B. ẢNH: FAM

Ngoài ra, HLV Kim Pan-gon cũng bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Malaysia đã đến sân và tận hưởng chiến thắng đậm đà vào đêm Giáng sinh.

Vào lúc 9g30 sáng 25-12, thầy trò HLV Kim Pan-gon sẽ đáp chuyến bay từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp chủ nhà Việt Nam (đang có 3 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận). Đây được xem là trận “chung kết” bảng đấu, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vào bán kết của 2 đội. Trận đấu diễn ra vào lúc 19g30 ngày 27-12 trên sân Mỹ Đình.

Với bàn thắng mở điểm vào lưới Lào và thi đấu cả trận, tiền đạo nhập tịch gốc Argentina Sergio Ezequiel Aguero đã được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Malaysia và Lào. Khá thú vị khi chân sút 28 tuổi có cùng tên lẫn quê gốc với cựu tiền đạo nổi tiếng Sergio “Kun” Aguero. Vì thế, bài đăng chúc mừng về cầu thủ này của AFF có lượt tương tác rất cao.

Tin cùng chuyên mục