Hãy kiên nhẫn cùng hành trình của đội tuyển Việt Nam

Đến thời điểm này, hẳn dư luận người hâm mộ vẫn chưa nguôi ngoai những cảm xúc kém vui từ trận thua 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nga hôm 5-9. Trận đấu mà phơi bày rõ nét những điểm mạnh, yếu của đôi bên. Với HLV Kim Sang-sik thì rõ ràng ông đã không thành công trong những thử nghiệm của mình.

Nhiều khả năng trận gặp Thái Lan, đến lượt Filip Nguyễn sẽ được trao cơ hội bắt chính
Nhiều khả năng trận gặp Thái Lan, đến lượt Filip Nguyễn sẽ được trao cơ hội bắt chính

Điều nhận thấy rõ nhất là việc HLV Kim Sang-sik xây dựng lối đá phòng ngự phản công khi gặp đối thủ mạnh và có đẳng cấp hơn hẳn. Đó cũng là tính toán hợp lý, bởi điều quan trọng khác là hầu hết các tuyển thủ Việt Nam lúc này chưa đạt phong độ tốt nhất khi V-League 2024-2025 chưa khởi tranh. Bên cạnh đó còn là thể lực, sức rướn cũng chưa được tốt. Như nhận xét của cựu Tổng giám đốc CLB Spartak Moscow, Yury Zavarzin: “Trận đấu quá chênh lệch. Thật đáng tiếc cho thủ môn đội tuyển Việt Nam khi đá hụt bóng và chịu bàn thua đáng tiếc. Đối phương không có sức kháng cự. Bất cứ ai cũng có thể thấy. Tôi nghĩ trình độ của đội tuyển Việt Nam chỉ ngang Cu Ba".

Thực tế diễn biến của gần 2/3 thời gian đầu trận đấu, các cầu thủ Việt Nam chủ yếu là tổ chức phòng ngự với mục tiêu cố gắng cầm hòa hoặc tránh bị thủng lưới nhiều trong khi chờ những điều chỉnh về mặt đấu pháp từ giữa hiệp hai. Nhưng, những sai lầm của hàng thủ, cụ thể là Văn Lâm ở hai bàn thua đầu tiên đã làm cho những tính toán của HLV Kim Sang-sik phá sản. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam có phần khởi sắc hơn từ nửa cuối hiệp hai khi mà những Tiến Linh, Tuấn Hải, Vĩ Hào lần lượt xuất hiện.

HT5D5129.jpg
Nhiều cầu thủ chưa có cơ hội ra sân, hoặc ngồi ghế dự bị ở trận gặp Nga như Tiến Linh, Vĩ Hào, Hồng Duy, Tuấn Anh, Tuấn Hải... sẽ có cơ hội đá chính trận gặp Thái Lan

Theo ý kiến của chuyên gia Đoàn Minh Xương là: “Có thể HLV Kim Sang-sik chủ động xây dựng 2 lối chơi cho 2 cuộc so tài cùng Nga và Thái Lan. Đó là kiểm tra năng lực của hàng phòng ngự trong trận gặp đối thủ quá mạnh như Nga. Sau đó là sẽ dốc toàn lực để “chiến” với Thái Lan, vốn là “kỳ phùng địch thủ” của Việt Nam trong nhiều năm qua”. Mặt khác, cả 3 đội đều không đưa đến giải này đội hình mạnh nhất mà chủ trương thử nghiệm, nhất là các cầu thủ trẻ là khá rõ nét. Với đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan, mục đích chính vẫn là đấu trường ASEAN Cup 2024 tới đây. Các trận đấu tại giải này chỉ mang tính thử nghiệm, khởi động trong giai đoạn đầu cho mục tiêu quan trọng ở đấu trường Đông Nam Á vào cuối năm.

Thế nên, người hâm mộ có thể buồn từ thất bại trước đội tuyển Nga vừa qua, nhưng hẳn không quá lo lắng mà hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi hành trình tiếp theo, từ trận gặp Thái Lan ngày 10-9 hay hai cuộc so tài với Lebanon và Ấn Độ vào tháng 10. Khi ấy sẽ có được cái nhìn tổng quát về đội tuyển Việt Nam sau 2 giai đoạn chuẩn bị cho mục tiêu giành Cúp vô địch ASEAN Cup 2024.

Tin cùng chuyên mục