Hạnh phúc khi có người thân đồng hành

“Ở tuổi 33, tôi nghĩ bản thân sẽ không còn nhiều cơ hội để có thể được nhận một trong các danh hiệu cao quý của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Nên tôi muốn đưa vợ và con gái đi cùng để được dịp chung vui, và cũng là một lời cảm ơn đến họ bao lâu nay đã lặng lẽ hy sinh cho tôi được sống với đam mê của mình”, thủ quân Phạm Đức Hòa của đội tuyển futsal Việt Nam trải lòng.

Văn Quyết cùng vợ con tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022
Văn Quyết cùng vợ con tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

Đồng hành với ông xã từ các giải đấu quốc gia đến trường quốc tế, song “chữ duyên” chưa trọn khiến chị Nguyễn Thu Hòa lần này đến lần khác lỡ hẹn với gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, dù Đức Hòa từng đoạt Quả bóng bạc 2017 và cùng hai Quả bóng đồng vào mùa giải 2018 và 2019.

Vào đầu năm 2020, cầu thủ có biệt danh Hòa “Điếc” đón nhận niềm vui đoạt Quả bóng đồng 2019 trong phòng cách ly Covid-19. Khi đó, anh vừa trở về nước sau thời gian chơi bóng ở Tây Ban Nha. Một buổi tiệc nhỏ được Báo SGGP tổ chức ở CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM để tôn vinh Đức Hòa, nhưng tiếc rằng người thân của anh cũng không thể có mặt. Vì thế, dù bộn bề công việc đầu năm Giáp Thìn 2024, chị Thu Hòa cùng cô con gái nhỏ đang háo hức đếm ngược đến ngày diễn ra gala, chuẩn trang phục thật đẹp, để có mặt ở Nhà hát Bến Thành vào tối 19-2 động viên và ủng hộ cho Đức Hòa.

Những ngày Tết Giáp Thìn 2024, cha của thủ môn Trần Thị Kim Thanh, ông Trần Văn Minh, chạy ngược xuôi bệnh viện chăm sóc mẹ già đang ốm nặng. Động lực cho ông Minh lo tròn chữ hiếu là việc cô con gái được nằm trong danh sách tốp 5 ứng viên Quả bóng vàng nữ 2023. Ông đã đặt thuê một chiếc xe 7 chỗ để chuẩn bị đưa gia đình từ huyện Đức Hòa (Long An) lên TPHCM dự gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 cùng Kim Thanh.

Ông Minh bộc bạch, có cả hàng trăm cầu thủ nữ cũng quyết tâm trên sân cỏ, nên việc con gái được tôn vinh trong đêm gala đã là niềm vinh dự rất lớn cho gia đình. “Đây là lần thứ 2 gia đình có cơ hội được dự gala, sau lần đầu Thanh đoạt Quả bóng đồng năm 2020. Nhưng tôi nghĩ dù danh hiệu nào đi chăng nữa thì hạnh phúc lớn nhất của bậc làm phụ huynh là thấy con gái của mình trưởng thành, tự chăm sóc được bản thân bằng chính nghề nghiệp mà nó đã chọn”, ông Minh tự hào về đứa con gái rượu trong nhà.

Vì thế, việc gia đình thu xếp được công việc để dự gala, chung vui cùng con gái đã khiến những người làm công tác tổ chức càng thêm trân trọng gia đình hạnh phúc này hơn. Nếu Kim Thanh có một phần thưởng nào trong đêm gala sắp tới, đó sẽ là món quà đầy ý nghĩa động viên bà của cô sớm khỏe mạnh.

Đêm gala trao thưởng sắp tới sẽ còn có thêm nhiều đấng sinh thành, người thân của các ứng viên khác với tâm trạng hồ hởi. Bởi đời cầu thủ không dễ để được một lần xuất hiện trong đêm tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá nước nhà. Nên họ càng trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng này hơn.

Tin cùng chuyên mục