Hà Tĩnh bất phân thắng bại với Hải Phòng

Trận đấu sớm của vòng 6 nhóm A V-League 2023 diễn ra vào tối 10-8 giữa đội chủ nhà Hà Tĩnh và Hải Phòng khép lại với kết quả hòa 0-0. Đáng chú ý là trận đấu bị gián đoạn vào cuối trận do sự cố mất điện.
Hà Tĩnh và Hải Phòng chia điểm với trận hòa 0-0. Ảnh: MINH HOÀNG
Hà Tĩnh và Hải Phòng chia điểm với trận hòa 0-0. Ảnh: MINH HOÀNG

Dù cả hai đội đã hết hy vọng đua vào tốp cạnh tranh huy chương nhưng đã có đông đảo khán giả đến sân cổ vũ. Điều đó cũng dễ hiểu khi đây cũng là trận chia tay sân nhà của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công ở mùa bóng năm nay.

Thực lực cân sức và cùng có tâm lý thoải mái nên hai đội nhập cuộc với thế trận tấn công cởi mở với nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. Phút 11, lưới của đội Hà Tĩnh đã rung lên từ pha dứt điểm của Mpande, nhưng trọng tài không công nhận khi xác định Mpande ở tư thế việt vị.

Thế trận giằng co được hai đội duy trì cho đến hết hiệp đầu tiên. Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà có phần lấn lướt hơn và tạo được một số cơ hội có thể mở tỷ số nhưng không được các chân sút tận dụng thành công. Ở bên kia sân, HLV Chu Đình Nghiêm cũng có những điều chỉnh từ giữa hiệp hai để củng cố khu trung tuyến khi thay một lúc 4 cầu thủ Xuân Trường, Hữu Sơn, Martin Lò và Trung Hiếu rời sân, thay bằng Hải Huy, Mạnh Dũng, Minh Dĩ và Tuấn Anh.

Càng về cuối trận, Hà Tĩnh tạo nhiều sức ép bên phần sân Hải Phòng nhưng thủ môn Đình Triệu có ít nhất 3 tình huống cứu thua cho đội nhà. Sự cố đáng chú ý ở phút 87 khi sân bóng bị mất điện và trận đấu bị gián đoạn ít phút.

Kết quả hòa 0-0 đã giữ chân Hà Tĩnh ở vị trí áp chót nhóm A ở giai đoạn 2, trong khi Hải Phòng vẫn đứng vị trí thứ 5.

Tin cùng chuyên mục