Đôi khi có những năm giải thưởng cũng có tạo ra những tranh cãi ở một số hạng mục. Nhưng tôi phải khẳng định bất kì cuộc bầu chuyện nào cũng thế, cho dù giải thưởng đó thuộc FIFA hay World Cup thì cũng vậy thôi!
Xét cho cùng, bóng đá Việt Nam cần những giải thưởng như Quả bóng vàng để tôn vinh. Theo tôi được biết nhiều cầu thủ dù đã lớn tuổi, nhưng chưa giành được Quả bóng vàng luôn nỗ lực hết mình đến khi nói lời giải nghệ nhằm hướng đến danh hiệu cao quý ấy.
Tức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam có sức hấp dẫn. Và cầu thủ luôn hướng đến đó để làm mục tiêu phấn đấu như tôi đã đề cập.
Tôi nghĩ Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 còn phụ thuộc vào những ngày tháng cuối cùng của năm, cụ thể là chặng đường cuối cùng tại AFF Cup 2018. Đến thời điểm này, với quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) đang dẫn điểm so với các đối thủ.
Quang Hải đã chơi rực sáng ở giải U23 châu Á hồi đầu năm. Cậu ta trở về đội chủ quản Hà Nội và góp công không hề nhỏ trong chức vô địch V-League 2018 của đội bóng Thủ đô. Đến mặt trận ASIAD 18, cầu thủ 21 tuổi có phong độ rất ổn định.