Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Bộ tư lệnh Thông tin thua tại tứ kết

Lượt tứ kết của giải đấu đã chứng kiến bất ngờ đáng kể nhất khi đội bóng đương kim vô địch quốc gia nữ Bộ tư lệnh Thông tin thua trận.
Nữ Bộ tư lệnh Thông tin chính thức là cựu vô địch khi để thua Thái Bình tại tứ kết. Ảnh: T.THẢO
Nữ Bộ tư lệnh Thông tin chính thức là cựu vô địch khi để thua Thái Bình tại tứ kết. Ảnh: T.THẢO
Lượt tứ kết giải đấu đã cùng lúc diễn ra các nội dung nam tại Ninh Bình và nữ tại Vĩnh Phúc ngày 13-7. Bất ngờ lớn xảy ra đồng thời cũng là cú sốc năm nay khi nữ Bộ tư lệnh Thông tin thua Thái Bình và hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.
Đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam tung ra đầy đủ các tay đập tốt nhất của mình như Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương, Nguyệt Anh hay Việt Hương ra sân. Họ sớm để thua ván đầu với tỷ số 17/25 nhưng sau khi HLV Phạm Minh Dũng có điều chỉnh thì các cô gái áo lính xốc lại tinh thần để giành lại 2 chiến thắng các ván tiếp theo lần lượt tỷ số 25/23, 25/22. Tuy nhiên trong các ván tiếp theo thì nữ Bộ tư lệnh Thông tin lại để Thái Bình vượt lên và thua 19/25, 10/15 qua đó thua chung cuộc 2-3. Trận thua đồng nghĩa đội bóng của HLV Phạm Minh Dũng hết cơ hội tranh vào nhóm 4 đội đứng đầu giải vô địch quốc gia năm nay. Sau gần 20 năm, đây mới là lần đầu tiên nữ Bộ tư lệnh Thông tin không ở nhóm 4 đội đứng đầu tuy nhiên một phần nguyên nhân cũng bởi thể thức thi đấu giải vô địch quốc gia 2022 khác hơn so với các năm trước.
Cũng ở trận tứ kết này, ngoại binh Polina của Thái Bình đã cho thấy vai trò quan trọng của mình khi cô là mũi đánh khoan thủng hàng thủ Bộ tư lệnh Thông tin và đối thủ không thể cản phá các đường tấn công mạnh mẽ.
Cùng trong ngày, Hoá chất Đức Giang HN thắng 3-0 Ngân hàng Công thương để giành quyền vào bán kết.
Trong khi đó tại Ninh Bình, đương kim vô địch quốc gia Tràng An Ninh Bình đã toát mồ hôi hột mới có được chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Biên Phòng ở tứ kết qua đó giành quyền dự bán kết. Cầu thủ Biên Phòng đã sớm dẫn 2-0 trong 2 ván đầu tiên tuy nhiên lại không cụ thể hoá lợi thế này để rơi chiến thắng trong 3 ván còn lại qua đó chấp nhận thua chung cuộc. Trận này, chủ công Bùi Văn Quốc Duy (Tràng An Ninh Bình) chơi hiệu quả không cao nên ban huấn luyện đã phải thay đổi chiến thuật và cho ngồi dự bị ở cả 3 hiệp sau của trận đấu. Tại trận còn lại, Sanest Khánh Hoà thắng nhanh Hà Tĩnh 3-0 và có vé bán kết.
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Bộ tư lệnh Thông tin thua tại tứ kết ảnh 1 Tràng An Ninh Bình đã chơi một trận vất vả trước Biên Phòng ở tứ kết. Ảnh: T.THẢO
Ngày thi đấu cũng chứng kiến các lượt trận đầu tiên của nhóm đội tranh vé trụ hạng. Trong đó, Kinh Bắc Bắc Ninh thắng 3-1 Vĩnh Phúc (nữ) còn Long An thắng 3-0 Bến Tre (nam).

Hệ thống “mắt thần” Video Challenve Eyes chính thức được vận hành tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 từ lượt tứ kết cùng lúc tại Ninh Bình và Vĩnh Phúc. Các đội bóng đều sử dụng tối đa quyền xem lại hình ảnh ghi chậm mỗi khi nghi ngờ quyết định của trọng tài. Ghi nhận thực tế, hệ thống 21 camera của “mắt thần” đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tin cùng chuyên mục