Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Sôi động ở cả hai đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh

Tối 13-6, vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG năm 2020 đã khởi tranh ở hai địa điểm Bắc Ninh và Hà Tĩnh, kéo theo nhiều màn so đọ đáng chú ý ở các bảng A và B nội dung nam lẫn nữ. Mặc dù không có Cúp vô địch cho vòng 1, nhưng cuộc chạy đua đến ngôi đầu các bảng thì không hề mất đi tính hấp dẫn và kịch tính.


Thanh Thuý (áo vàng) trong pha lên lưới trong trận đấu trước Ngân Hàng Công Thương. Ảnh: Dũng Phương
Thanh Thuý (áo vàng) trong pha lên lưới trong trận đấu trước Ngân Hàng Công Thương. Ảnh: Dũng Phương

Nếu như nhà đương kim vô địch Thông tin LVPB ở bảng A “dễ thở”, thực tế chỉ có Kinh Bắc Bắc Ninh được xem là đối trọng, trong khi Truyền hình Vĩnh Long, Đắk Lắk và Hải Dương chưa hội tụ đủ những yếu tố để có thể tranh chấp vị trí dẫn đầu với thầy trò HLV Bùi Huy Sơn trong cuộc chạy đua ở Bắc Ninh.

Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Sôi động ở cả hai đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh ảnh 1 Khán giả nhà thi đấu Hà Tĩnh
Sự đồng đều về lực lượng, cộng với lối chơi được “thiết kế” đa dạng, dựa vào các mũi tấn công Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Huệ, Nguyệt Anh, Kiều Trinh… tạo nên vỏ bọc cứng cáp cho Thông tin LVPB. Mùa này, thầy trò ông Sơn vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch, ngay cả khi làng bóng chuyền mới chỉ… tái khởi động với vòng 1.
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Sôi động ở cả hai đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh ảnh 2 Đội bóng VTV BĐLA (áo vàng)  - Ngân Hàng Công Thương.
Tại Hà Tĩnh, bảng B nữ có phần hấp dẫn hơn vì quy tụ 2 nhà cựu vô địch VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương. Hai đội bóng nhiều duyên nợ với nhau ở mọi đấu trường không hề xa lạ lối chơi, thực lực cũng như điểm mạnh yếu của đối phương. Có điều, khi chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở lại đội hình, đại diện của bóng chuyền phía Nam được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Sôi động ở cả hai đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh ảnh 3 HLV Nguyễn Quốc Vũ chỉ đạo cầu thủ.
Nói là nhỉnh hơn bởi vì có thêm “hỏa lực” Thanh Thúy, nhưng HLV Nguyễn Quốc Vũ chưa hết lo lắng khi thiếu đi mũi tấn công Dương Thị Hên, người luôn rất hiệu quả và thường sắm vai chủ lực ghi điểm cho VTV Bình Điền Long An ở các cuộc đối đầu trước đây. Chính HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội bóng ngân hàng cũng phải nhận định: “Dương Thị Hên là mũi tấn công rất khó chịu đối với mọi hàng chắn ở Việt Nam, hiệu suất ghi điểm thường rất cao và độ “tỉnh” giữa thời điểm khó khăn có thể giúp đội bóng hừng trở lại”.
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Sôi động ở cả hai đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh ảnh 4 HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đạo cầu thủ của mình trong trận đấu trước BĐLA.
Tức là khi thiếu vắng cô chủ công nhỏ nhắn này, Thanh Thúy sẽ sắm vai “gánh team”, vất vả hơn khi đương đầu với các “chiến binh” Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Tú Linh… của Ngân hàng Công thương. Chia sẻ cho Thúy, khi không có Dương Hên, HLV Nguyễn Quốc Vũ sẽ đặt kỳ vọng vào mũi đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, vào các cựu binh Bích Trâm, Tuyết Hoa, Kim Liên.
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Sôi động ở cả hai đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh ảnh 5 HLV Nguyễn Quốc Vũ (BĐLA) trong trận với đội Ngân hàng Công thương.
Tiếc là trong màn so đọ ngay ở trận ra quân vào tối 13-6, VTV Bình Điền Long An đã để thua 0-3 trước Ngân hàng Công thương. Sự căng cứng về tâm lý của lần lượt 2 cây chuyền 2 Kim Thoa và Quý Uyên khiến các pha kiến tạo của họ cho các mũi tấn công Thanh Thuý, Kim Thanh, Tuyết Hoa, Cẩm Tiên mất đi độ sắc nét, không đạt hiệu suất ghi điểm cao như kỳ vọng. HLV Nguyễn Quốc Vũ xoay sở mọi cách ngoài đường biên nhưng vẫn không thể đưa đội bóng thoát khỏi sự rời rạc và thiếu điểm nhấn, chấp nhận để vuột trận đấu cho đội bóng ngân hàng.
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Sôi động ở cả hai đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh ảnh 6 Ngân hàng Công thương ăn mừng chiến thắng.
Ngược lại, dù đội hình khuyết đi một vài vị trí, chưa kể phải “đôn” thêm các gương mặt trẻ lên, nhưng lối chơi của Ngân hàng Công thương lại “sáng” hơn. Đội trưởng Lê Thanh Thuý, cây chuyền 2 Thu Hoài lĩnh xướng khá tốt, tổ chức bám chắn và kiến tạo hướng đánh ổn định. Phát hiện mới Vi Thị Như Quỳnh khá dũng mãnh trong các pha tấn công, thậm chí xử lý quả đánh sau vạch 3m khá gọn gàng, bộ pháp linh hoạt và được giới làm nghề đánh giá rất triển vọng cho tương lai.

Chỉ mất điểm trong các tình huống chủ công Trần Thị Thanh Thuý có bóng đẹp và dứt điểm ở tầm cao, hoặc một số pha đánh nhanh của Tuyết Hoa, còn lại về cơ bản khả năng phòng thủ và phối hợp tấn công của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đạt hiệu suất cao, kiểm soát rất tốt thế trận để chạm đến chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Sôi động ở cả hai đầu cầu Bắc Ninh và Hà Tĩnh ảnh 7 Các cầu thủ Biên Phòng ăn mừng chiến thắng.
Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, ở nội dung nam, “ngựa ô” Vật liệu Xây dựng Bình Dương của mùa giải trước đã không thể tìm được chiến thắng trước đội hình khá trẻ trung và giàu tiềm năng của Biên Phòng. Dẫn trước 1-0, nhưng trạng thái tâm lý thi đấu chưa tốt của chuyền 2 Ngọc Hoàng làm cho lối chơi của VLXD Bình Dương thiếu sự chính xác, để Biên Phòng lật ngược tình thế thắng 3-1.

Tin cùng chuyên mục