Đừng đùa với Phillipe Troussier

Đội tuyển U22 Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu bằng trận giao hữu cùng cùng với đội chủ nhà vào tối 24-4. Mọi thứ đã vào guồng rồi và tôi có niềm tin là đội chí ít cũng sẽ vượt qua vòng bảng tại SEA Games 32. Dĩ nhiên cũng có đôi chút lo ngại, băn khoăn về dàn lực lượng của chúng ta hiện nay nhưng với nhà cầm quân lão làng như Troussier, tôi nghĩ ông ấy đã có những tính toán.
U22 Việt Nam trở về TPHCM vào ngày 25-4 để chuẩn bị sang Campuchia
U22 Việt Nam trở về TPHCM vào ngày 25-4 để chuẩn bị sang Campuchia

Trước đó vào ngày 23-4, HLV Troussier đã bất ngờ sớm công bố danh sách rút gọn từ 31 xuống còn 24 cầu thủ. Thường, các HLV chờ đến 1-2 ngày trước khi lên đường mới chọn ra danh sách rút gọn. Nhưng lần này, ông Troussier đã sớm loại 7 cầu thủ, thậm chí là từ trước trận tập huấn cuối cùng. Điều này tôi nghĩ là ông muốn mọi chuyện sớm đi vào ổn định, cầu thủ yên tâm không phải suy nghĩ lăn tăn gì để tất cả cùng tập trung khi mà SEA Games 32 gần kề.

Mặt khác, với thâm niên trong nghề cầm quân, ông Troussier thừa hiểu đây là đã vào cuộc chơi rồi, không còn là thử nghiệm nữa nên ông cũng đã có những tính toán. Cái biệt danh “Phù thủy trắng” mà người ta đặt cho ông Troussier cho thấy tài cầm quân của HLV này không đơn giản đâu. Đừng đùa với HLV Troussier.

Tại SEA Games 32, đội U22 Việt Nam lần lượt gặp các đội Lào (30-4), Singapore (3-5), Malaysia (8-5) và Thái Lan (11-5). Dễ nhận thấy là đối thủ chúng ta gặp từ yếu đến mạnh. Đó cũng là điều thuận lợi trong cuộc đua giành 1 trong 2 vé vào bán kết, nhất là trận đấu mang tính khởi động gặp Lào. Nhưng mặt khác, cũng cần nhắc lại là chưa bao giờ đội hình tham dự SEA Games mà lại tạo nhiều âu lo như hiện nay. Một phần là từ thành tích 2 lần giành Huy chương vàng liên tiếp trước đó dưới triều đại HLV Park Hang-seo, cùng với đó là sự thiếu kinh nghiệm của đội hình hiện tại.

Bùi Vĩ Hào, một trong những tay săn bàn của U22 Việt Nam

Bùi Vĩ Hào, một trong những tay săn bàn của U22 Việt Nam

Bóng đá trẻ là vậy, mỗi năm mỗi thay đổi về lực lượng, thậm chí là thay đổi rất mạnh mẽ. Nhưng, ta khó thì các đối thủ cũng khó. Tôi cho là vào bảng đấu vòng loại năm nay không quá nặng, nhưng sẽ lắm thách thức. Điều lo nhất chính là mật độ thi đấu khá dày, nhưng số lượng cho đăng ký lại quá ít. Vì thế mà không lạ gì ông Troussier cho gọi những cầu thủ có phong độ tốt nhất, thi đấu được ở nhiều vị trí.

Nhiều thử thách, nhưng tôi có niềm tin là thầy trò HLV Troussier sẽ làm nên chuyện. Người hâm mộ đang lo ngại, có người không tin tưởng vào khả năng tiến sâu của U22 Việt Nam. Có khi điều đó lại hay, sẽ giảm áp lực cho đội.

Tin cùng chuyên mục