Từ khóa: #đốt pháo sáng

Không thể “thích gì làm nấy”

Không thể “thích gì làm nấy”

Pháo sáng được đốt đỏ rực khán đài, khói mù mịt phủ kín sân, khiến trận đấu “chung kết” Cúp tứ hùng Hải Phòng 2022 (diễn ra hôm 10-6) giữa đội chủ nhà Hải Phòng và Hà Nội phải tạm dừng để cầu thủ có thể nhìn thấy bóng. 
VFF sẽ đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn đốt pháo sáng.

Camera giúp giám sát pháo sáng trong trận Việt Nam tiếp đón Malaysia

VFF vừa lên phương án lắp đặt hế thống camera tại khán đài D của sân Mỹ Đình để giúp lực lượng an ninh và ban tổ chức sân giám sát tốt hơn tình trạng mang theo cũng như nguy cơ đốt pháo sáng trong trận đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia vào tối 10-10 tới đây.

Khởi tố đối tượng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Khởi tố đối tượng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ Trung Trực (sinh năm 1984, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Pháo sáng và mảng tối của V-League

Pháo sáng và mảng tối của V-League

Án kỷ luật của VFF về vụ đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy khiến cho cả đội chủ sân là Hà Nội FC lẫn đội khách Hải Phòng đều chịu thiệt hại nặng. Nhưng những người thực hiện hành vi đó lại không hề hấn gì cả.
Từ đặc sản thành phế phẩm

Từ đặc sản thành phế phẩm

Đến nay mà nói, tất cả những biện pháp mạnh nhất, “kịch khung” có thể áp dụng đều đã được VFF thực hiện đối với nạn đốt pháo sáng trên khán đài mà chủ yếu đến từ các CĐV Hải Phòng. Phạt tiền, cấm sân, thậm chí là cấm đến sân đối phương…đều được đưa ra theo hình thức “án chồng án”, tăng dần mức phạt hòng ngăn cản pháo sáng, thế nhưng không có bất kỳ sự thay đổi nào.