Camera giúp giám sát pháo sáng trong trận Việt Nam tiếp đón Malaysia

VFF vừa lên phương án lắp đặt hế thống camera tại khán đài D của sân Mỹ Đình để giúp lực lượng an ninh và ban tổ chức sân giám sát tốt hơn tình trạng mang theo cũng như nguy cơ đốt pháo sáng trong trận đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia vào tối 10-10 tới đây.

VFF sẽ đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn đốt pháo sáng.
VFF sẽ đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn đốt pháo sáng.

Để chuẩn bị an toàn tối đa cho trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, VFF vừa làm việc cùng Bộ công an, Công an TP Hà Nội và nhiều đơn vị khác nhằm lên kế hoạch chi tiết và đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các đội bóng, người hâm mộ… cùng góp mặt trong trận đấu Việt Nam - Malaysia.

Sẽ có hệ thống camera được lắp đặt ở khán đài D không ngoài mục đích ghi lại diễn biến hoạt động của các CĐV tại khán đài này, giúp lực lượng an ninh có thể ngăn chặn kịp thời vấn nạn đốt pháo sáng. Ngoài lực lượng an ninh chính quy, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp tại sân Mỹ Đình cũng được tập huấn các biện pháp tiếp ứng và xử lý sự cố khi xảy ra đốt pháo sáng, ẩu đả… Tại khán đài C, nơi dành cho các CĐV Malaysia, cũng sẽ có lực lượng an ninh được bố trí dày và kiểm soát chặt chẽ cũng như ngăn chặn sự cố xảy ra.

Theo đại diện VFF, cổng kiểm soát tại các khán đài của sân Mỹ Đình sẽ được mở lúc 16 giờ và trước khi trận đấu kết thúc khoảng 15 phút để giúp khán giả rời sân trật tự và không gây ra cảnh ùn tắc. Bên cạnh đó, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết sẽ bố trí lực lượng để bảo vệ trụ sở của VFF, ngăn chặn các đối tượng quá khích gây rối đòi mua vé trong trụ sở, xây dựng phương án cụ thể để bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu.

“Công an Hà Nội sẽ có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng, CĐV sẽ tuân thủ các quy định, cổ vũ văn minh, không làm ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam”-quan chức VFF trên cho biết.

Tin cùng chuyên mục