Đội tuyển nữ Việt Nam về nước, chuẩn bị tiếp cho chuyến tập huấn tại Nhật Bản

Sáng 10-4, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đến Hà Nội sau khi tham dự vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Sau ít ngày nghỉ ngơi, toàn đội sẽ lại chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32 và VCK World Cup nữ 2023.
Toàn đội về đến sân bay Nôi Bài sáng 10-4
Toàn đội về đến sân bay Nôi Bài sáng 10-4

Tại vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đội chủ nhà Nepal ở hai lượt trận với kết quả 5-1 và 2-0, qua đó giành vé tham dự vòng loại thứ hai. Sau một ngày nghỉ ngơi, toàn đội đã lên đường về nước với hành trình tương tự như chuyến đi. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xuất phát từ Kathmandu (Nepal) lúc 17 giờ ngày 9-4, quá cảnh tại New Delhi (Ấn Độ) trong thời gian 5 tiếng trước khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Trước đó, trong thời gian đội thi đấu tại Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, nhóm các cầu thủ đang phục hồi sau chấn thương và các cầu thủ trẻ được triệu tập bổ sung cũng đã có 1 tuần tập luyện cùng HLV thể lực Cerdic Roger tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Sau khi trở về từ Nepal, nhóm các cầu thủ tham dự Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi tại chỗ trước khi hội quân và tiếp tục tập luyện cho các nhiệm vụ kế tiếp.

Các cô gái Việt Nam giành chiến thắng ở cả hai trận gặp đội chủ nhà Nepal

Các cô gái Việt Nam giành chiến thắng ở cả hai trận gặp đội chủ nhà Nepal

Giải đấu quốc tế thứ hai trong năm nay của thầy trò HLV Mai Đức Chung là SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào tháng 5 tới đây. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng là các đội tuyển Malaysia, Myanmar và Philippines. Nhằm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, LĐBĐ Việt Nam và ban huấn luyện thống nhất kế hoạch tập huấn tại Osaka (Nhật Bản) trong 2 tuần với 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ chất lượng.

Đáng chú ý là thủ quân Huỳnh Như sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển đã trở lại Bồ Đào Nha, tiếp tục đồng hành cùng Lank FC ở giải bóng đá nữ VĐQG Bồ Đào Nha. Huỳnh Như sẽ trở lại cùng các đồng đội tại SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục