Đội tuyển bơi Việt Nam giảm 4 tuyển thủ so với dự kiến quân số ban đầu

Đội tuyển bơi Việt Nam đã rà soát và xem xét kỹ lưỡng chuyên môn, qua đó cũng thực hiện việc giảm số lượng so với quân số đăng ký dự kiến ban đầu dự SEA Games 32. Có 4 tuyển thủ sẽ chia tay SEA Games 32 lần này...
Các tuyển thủ như Kim Sơn, Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quý Phước vẫn là những gương mặt quan trọng chắc chắn sẽ dự SEA Games 32. Ảnh: NHẬT ANH
Các tuyển thủ như Kim Sơn, Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quý Phước vẫn là những gương mặt quan trọng chắc chắn sẽ dự SEA Games 32. Ảnh: NHẬT ANH

20 người và mục tiêu HCV

Theo chia sẻ từ bộ môn bơi (Tổng cục TDTT), về cơ bản, danh sách chuẩn bị cho SEA Games 32 của đội tuyển bơi Việt Nam đã được rà soát kỹ lưỡng để có những gương mặt tốt nhất cử tới Campuchia tranh tài. “Tại kỳ SEA Games 32 lần này, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ đăng ký 20 tuyển thủ tham dự theo các nội dung của môn đấu này”, phụ trách bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền đã cho biết.

Qua tìm hiểu, trước đó, ở dự kiến ban đầu, đội tuyển bơi có sơ bộ 24 tuyển thủ hướng tới SEA Games 32. Khi danh sách được rút gọn lại trên tinh thần cử tuyển thủ tham dự nằm trong dự báo được về cơ hội tranh huy chương, đội tuyển bơi đã còn 20 tuyển thủ. Tuy nhiên, những gương mặt không được dự SEA Games 32 không đồng nghĩa mất đi các cơ hội góp mặt giải quốc tế vì trong năm nay, bơi Việt Nam còn dự giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2023 và vô địch nhóm tuổi châu Á 2023 nên họ sẽ được dịp thử sức tích lũy chuyên môn.

SEA Games 31 trên sân nhà, đội bơi Việt Nam giành được 11 HCV trong tổng số 40 nội dung thi đấu. Chắc chắn, chỉ tiêu thành tích của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 32 không thể thấp hơn so với những gì mà các tuyển thủ từng thể hiện một năm trước. Chuẩn bị cho SEA Games 31, chúng ta từng đề ra mục tiêu phấn đấu giành 8 HCV và kết thúc Đại hội, đội tuyển bơi Việt Nam có kết quả vượt hơn 10 HCV nên được xem là thành công. Chỉ tiêu phấn đấu giành 8 HCV cũng được đặt ra cho kỳ SEA Games 32 này.

Tập huấn Hungary là sự chuẩn bị quan trọng

Đội tuyển bơi Việt Nam đang tập huấn tại Hungary sẽ về nước vào ngày 24-4. Hiện lúc này, chúng ta đang có Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Quỳnh Như được tập luyện dài ngày tại Hungary nên họ chắc chắn là những người được chú ý nhất của đội tuyển bơi Việt Nam khi dự SEA Games 32 trong tháng 5 tới đây.

Tập huấn quốc tế để nhắm cho mục tiêu quan trọng là đấu trường SEA Games hay ASIAD và vòng loại Olympic là chiến lược của đội tuyển bơi Việt Nam. Chúng ta đã làm tốt điều này khi chuẩn bị cho SEA Games 31 và điểm tập cũng là ở câu lạc bộ BVSC (Hungary). Sau khi cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên rời đội tuyển quốc gia, cơ hội tranh chấp HCV tại SEA Games của đội tuyển bơi Việt Nam đều hướng vào các nam tuyển thủ. Chúng ta vẫn đi tìm một nữ tuyển thủ triển vọng đủ sức tiếp nối Ánh Viên, qua đó giành HCV tại SEA Games. Tới bây giờ, tất cả vẫn đang là kỳ vọng. Ánh Viên hiện tại vẫn là nữ tuyển thủ bơi duy nhất của Việt Nam đã giành HCV trong các lần thi đấu SEA Games. Chưa tuyển thủ nữ nào khác làm được như cô.

Các đợt tập huấn tại Hungary luôn mang lại kết quả chuyên môn tốt cho mỗi tuyển thủ nam của đội bơi Việt Nam. Ảnh: NHẬT ANH

Các đợt tập huấn tại Hungary luôn mang lại kết quả chuyên môn tốt cho mỗi tuyển thủ nam của đội bơi Việt Nam. Ảnh: NHẬT ANH

Với đội hình nam, ngoài những người tập huấn tại Hungary, chúng ta còn có một số gương mặt đang tập luyện trong nước và đủ cơ hội tranh chấp huy chương ở SEA Games 32. Về chuyên môn của từng tuyển thủ, đội tuyển bơi Việt Nam không thể chia sẻ cụ thể vì đó là chiến thuật thi đấu cũng như biết mình biết người mới có được kết quả tốt nhất.

Ai trong số 20 gương mặt của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thành công, giành HCV ở SEA Games 32 còn là ẩn số nhưng chắc chắn ban huấn luyện đội tuyển đã có những dự báo để chuẩn bị tốt nhất cho họ.

Tin cùng chuyên mục