Đội nữ Ngân hàng Công thương sẽ thử việc ngoại binh người Ukraine

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương đang tập trung tối đa chuyên môn để hướng tới vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 và tới đây sẽ thử việc ngoại binh tới từ Ukraine.
Cầu thủ Thái Lan Kuthaisong Kanjana từng là ngoại binh của đội Ngân hàng Công thương nhưng khả năng sẽ không trở lại tại vòng hai tới đây. Ảnh: MINH MINH
Cầu thủ Thái Lan Kuthaisong Kanjana từng là ngoại binh của đội Ngân hàng Công thương nhưng khả năng sẽ không trở lại tại vòng hai tới đây. Ảnh: MINH MINH

HLV trưởng của đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương – ông Lê Văn Dũng đã trao đổi cùng SGGP “hiện giờ đội bóng chúng tôi đang chuẩn bị chuyên môn để bước vào vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm cầu thủ ngoại binh phù hợp để bổ sung vào đội hình. Hiện đội bóng chưa thuê chắc chắn cầu thủ nào nhưng sẽ thử việc cầu thủ khi tới Việt Nam. Khi ngoại binh tới Việt Nam và đạt được chuyên môn thì chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể”.

Qua tìm hiểu, đội bóng sẽ thử việc ngoại binh tới từ Ukraine. Tuy nhiên, tay đập này sẽ phải thể hiện được chuyên môn phù hợp với đội hình của nữ Ngân hàng Công thương hay không thì mới được kí hợp đồng. Ngoài ra, đội bóng trên cũng có phương án dự phòng ngoại binh khác (được biết là từ khu vực châu Á) trong trường hợp thử việc cầu thủ người Ukraine không thành công. Ngoại binh sẽ thử việc từ ngày 15-10 tới đây.

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương có ba cầu thủ đã tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm nay là Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Phương Quỳnh và Nguyễn Thị Ninh Anh. Ngay sau giải SEA V.League 2023, đội bóng đã xin phụ công Đinh Thị Trà Giang cùng trợ lý HLV Tạ Đức Hiếu của đội hình một đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở về để phục vụ công tác chuyên môn cho vòng hai giải vô địch quốc gia 2023 và được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chấp thuận. Đội bóng này từng thuê tay đập Thái Lan Kuthaisong Kanjana tuy nhiên ở vòng hai của giải vô địch quốc gia tới đây nhiều khả năng không tiếp tục mượn lại cầu thủ trên.

Tại vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, HLV trưởng của đội bóng là ông Nguyễn Duy Quang tuy nhiên từ tháng 6 năm nay, đội bóng có sự thay đổi và HLV Lê Văn Dũng trở lại để đảm trách vị trí HLV trưởng đội nữ Ngân hàng Công thương. Ông Quang vẫn tham gia ban huấn luyện đội bóng.

Tin cùng chuyên mục