Dấu ấn cầu thủ trẻ

Tôi và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có khoảng thời gian dài gắn bó với nhau, thông qua cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam. Tôi rất vui khi nhìn thấy sự lớn mạnh và phát triển của giải thưởng qua từng năm.
HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao sự ổn định của Hoàng Đức trong thời gian qua
HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao sự ổn định của Hoàng Đức trong thời gian qua

QBV Việt Nam vẫn luôn là danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt nói chung. Danh hiệu tôn lên giá trị cho các cầu thủ, và sự danh giá của giải thưởng được thể hiện qua sự cạnh tranh đầy gay gắt của các ứng viên để tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất. Các cầu thủ - họ mơ ước được một lần vinh danh trong đêm gala trao thưởng QBV Việt Nam, được sự công nhận từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ nước nhà.

Qua các lần bầu chọn, tôi vẫn giữ thói quen trước khi điền tên cầu thủ vào lá phiếu phải tham khảo nhiều người. Bởi lá phiếu của tôi hay của những chuyên gia khác, dù không đảm bảo kết quả chính xác tuyệt đối, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua của sân chơi. Bản thân tôi đã gắn bó khá lâu với các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia nên biết được nhiều cầu thủ của các đội bóng. Tôi có góc nhìn riêng của mình, nhưng vẫn luôn dành sự tôn trọng cho các tiêu chí bầu chọn và kết quả chung cuộc của các hạng mục trao thưởng.

Tôi và những người trong cuộc khác đã trải qua V-League 2022 đầy khốc liệt, với sự hấp dẫn trong cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Các ứng viên sẽ có cơ hội ghi điểm trong màu áo CLB chủ quản lẫn đội tuyển Việt Nam. Không khẳng định sẽ bầu ai cho danh hiệu QBV Việt Nam 2022, nhưng đến hiện tại, tôi nhận thấy Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC) đang có nhiều lợi thế trong cuộc đua năm, từ phong độ lẫn thành tích cá nhân so với các ứng viên cạnh tranh. Tất nhiên, tôi chỉ mới đề cử Hoàng Đức, và chưa thể đánh giá toàn bộ những ứng viên khác. Thành tích của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022, thông qua màn trình diễn và sự đóng góp của các tuyển thủ mới giúp giới chuyên môn có cái nhìn chuẩn chỉ nhất. Đây chính là bài đánh giá năng lực cực kỳ quan trọng của các ứng viên.

Bóng đá trẻ Việt Nam có năm 2022 khá thành công trên đấu trường khu vực

Bóng đá trẻ Việt Nam có năm 2022 khá thành công trên đấu trường khu vực

Có một điểm sáng khác không thể không nhắc đến là sự tiến bộ của bóng đá trẻ. Việt Nam là nền bóng đá duy nhất ở Đông Nam Á giành quyền được tham dự vòng chung kết châu Á ở các giải trẻ, chưa kể chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á và tấm huy chương vàng SEA Games 31. Mặt trận trong nước, các CLB giờ đã nghiêm túc trong công tác đào tạo trẻ. Đó là tín hiệu đáng mừng dành cho nền bóng đá. Chúng ta đã trình làng rất nhiều gương mặt có tiềm năng, nhưng để nhìn rộng ra thì phải thừa nhận họ chưa đủ sức để cạnh tranh cùng các “đàn anh” cho danh hiệu QBV Việt Nam 2022.

Tất nhiên, các bạn vẫn có cuộc đua ở danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Tôi vẫn giữ cho mình cái nhìn khách quan. Nhưng tôi ủng hộ danh hiệu này cho các học trò ở Đà Nẵng, như Phi Hoàng, Đình Duy và Duy Cương. Riêng Đình Duy đã thể hiện được vai trò của mình trong lối chơi của đội. Còn Phi Hoàng đã được tôi trao cơ hội đá chính 14 trận. Tôi vẫn ủng hộ các bạn trẻ Đà Nẵng, còn kết quả thế nào thì vẫn phải phục thuộc vào lá phiếu khác.

*Nhà tài trợ chính của Giải thưởng tiếp tục là Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam. Giải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Trường Đại học Văn Hiến, Tập đoàn Bất động sản Nam Long, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings, Vietnam Airlines "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Trần Anh Group, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Himlam Land), Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel Saigon), Công ty TNHH Truyền thông Chân Trời (Horizon), Công ty CP Thiết bị điện và Xây dựng công nghiệp Việt Nam (ICO), Công ty TNHH Thép thông minh toàn cầu (GB STEEL), Công ty Cổ phần Thực phẩm Nutifood, Công ty MASU Việt Nam, Trung tâm Vận động Trị liệu và phục hồi chấn thương thể thao - RTD Rehab…

Tin cùng chuyên mục