Cục TDTT đã làm việc với cựu VĐV Phạm Như Phương

Cục TDTT đã làm việc với cựu VĐV Phạm Như Phương để nắm rõ thêm các vấn đề được phản ánh từ cá nhân của cựu VĐV này.

Cựu VĐV Phạm Như Phương đã làm việc cùng đại diện Cục TDTT trong ngày 19-1. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Cựu VĐV Phạm Như Phương đã làm việc cùng đại diện Cục TDTT trong ngày 19-1. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

> Cục TDTT xác minh kiểm tra vấn đề tiền công tập cuối tuần ở đội tuyển TDDC

Trong sáng 19-1, đại diện Phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục TDTT), đơn vị quản lý bộ môn thể dục đã làm việc cùng cựu VĐV Phạm Như Phương tại Hà Nội.

Cuộc làm việc diễn ra với sự thẳng thắn của những người có mặt, trong đó đại diện của Cục TDTT cũng nắm bắt trực tiếp các ý kiến của cựu VĐV Phạm Như Phương trong các vấn đề mà cô đã phản ánh trước công luận ở đội TDDC Việt Nam khi mình còn tập luyện, thi đấu. Trong ngày 19-1, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cũng có có cuộc làm việc với Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Hà Nội để tiếp nhận các báo cáo trong công tác quản lý các đội thể thao quốc gia tập huấn tại đây.

Trước đó ngày 18-1 tại Hà Nội, lãnh đạo Cục TDTT đã làm việc cùng đại diện ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, đại diện bộ môn thể dục (Cục TDTT), đại diện Phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục TDTT), đại diện phòng kế toán và phòng quản lý huấn luyện-công tác chính trị (Trung tâm HLTTQG Hà Nội) để ghi nhận các ý kiến sau khi có phản ánh một số nội dung từ cựu VĐV Phạm Như Phương. Tất cả các kết luận sẽ chỉ có khi ngành thể thao xác minh, kiểm tra cuối cùng và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương là người giữ trách nhiệm phát ngôn của sự việc.

Tin cùng chuyên mục