Chuyện bây giờ mới kể...

27 năm trước, ở kỳ trao giải đầu tiên của Quả bóng vàng Việt Nam, các cầu thủ trong tốp 3 khi đó còn không biết mình phải làm gì khi bước lên nhận giải. Mọi thứ vô cùng đơn giản, gói gọn trong buổi lễ ấm cúng trong không gian nhỏ gọn của hội trường Báo SGGP. Tiền đạo Lê Huỳnh Đức còn suýt làm rơi Quả bóng vàng vì… run. 

Thời gian trôi qua thật nhanh, Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam nay đã là những ngày hội lớn của giới cầu thủ, một khoảnh khắc quan trọng không chỉ đối với sự nghiệp, mà còn cả với gia đình và cuộc đời của họ. Năm ngoái, dù chưa biết trước mình có thắng giải hay không nhưng các cầu thủ Văn Quyết, Bùi Tiến Dũng vẫn đặt vé đưa cả gia đình vào TPHCM để dự lễ.

“Đời cầu thủ, có bao nhiêu lần như thế này phải không anh”, Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết đã tâm sự với ban tổ chức khi đưa ra quyết định “du Nam”. Hay như năm 2009, ban tổ chức đã thuê hẳn một chuyến xe đưa cả gia đình thủ môn Bùi Tấn Trường từ Đồng Tháp lên dự đêm gala trao giải.

Và một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, có lẽ là tại đêm gala trao giải năm 2010: tiền vệ Trần Thị Kim Hồng bậc khóc khi lên sân khấu nhận danh hiệu Quả bóng vàng. Khi đó, tiền đạo của CLB TPHCM bị chấn thương rất nặng, có thể từ giã sự nghiệp, và cô đã nói rằng: “Tôi không biết mình có đoạt giải hay không nhưng rất muốn có mặt tại gala, vì biết đâu đó là sự kiện bóng đá cuối cùng của mình”.

Cũng vì thế, bằng nỗ lực và sự tận tâm, Báo SGGP luôn cố gắng tạo ra một sự kiện vừa đặc sắc, vừa long trọng nhưng cũng chất chứa không khí bóng đá đặc sắc cho các đêm gala trao giải. Còn nhớ ở gala năm 1999, đã có hẳn một hoạt cảnh tưng bừng được dàn dựng suốt lễ trao giải, mô tả gần như đầy đủ bầu không khí ăn mừng của người hâm mộ trên sân khấu Nhà hát Bến Thành (TPHCM).

Hay ở kỳ trao giải năm 2008, những chủ nhân của giải thưởng được đưa đến Nhà hát Thành phố bằng chiếc xe sang Limousine 8 cửa, sau khi được hộ tống dạo quanh thành phố bởi đoàn mô tô quận 5. Cũng tại gala năm đó, Ban Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM (HTV) quyết định hủy toàn bộ các chương trình “hot” để bố trí sóng trực tiếp ngay trên kênh HTV đúng vào giờ vàng. Nhiều năm gần đây, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam được xem là sự kiện “không thể bỏ qua” của kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục