Vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Chiến thắng đầu tiên của TPHCM II

Hai trận đấu cuối của vòng 5 diễn ra vào chiều qua đã đánh dấu chiến thắng đầu tiên của đội TPHCM II trước đối thủ Hà Nội II.
TPHCM II có trận thắng đầu tay trước đối thủ Hà Nội II. Ảnh: Dũng Phương
TPHCM II có trận thắng đầu tay trước đối thủ Hà Nội II. Ảnh: Dũng Phương
Trời mưa, sân trơn, bóng ướt đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn của cả hai đội. Nhưng trong nỗ lực để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, cả 2 đội nhập cuộc rất quyết tâm. Bàn thắng của đội TPHCM II đã đến khá sớm.  Nhận bóng từ đường chọc khe của đồng đội ở phút 15, Anh Đào đã thoát xuống và đánh bại thủ thành Thu Phương mở tỷ số trận đấu.

Ghi được bàn thắng, đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Nam đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Nhưng một pha thiếu hợp lý trong quán xuyến cầu môn của thủ môn Ngọc Phương đã khiến TPHCM II phải nhận bàn thua sau pha dứt điểm của Trần Thị Nhung ở phút 34. 

Cục diện ăn miếng trả miếng diễn ra trong hiệp 2. Tuy nhiên, TPHCM II là đội tận dụng được cơ hội ăn bàn tốt hơn. Phút thứ 72, Ngọc Giàu đã có pha bấm bóng loại bỏ hết hàng hậu vệ đối phương trước khi Thanh Tâm tung ra cú vô lê đưa bóng vào góc xa làm tung lưới Hà Nội II. Phút 88, xà ngang đã từ chối bàn thắng thứ 3 của đội TPHCM II từ cú sút của Ngọc Mai. 

Ở trận còn lại, được đánh giá cao hơn, nên Hà Nội I đã không mấy khó khăn để tạo sức ép về phía Sơn La. Ngay phút thứ 5, đại diện Thủ đô sớm có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Nhận đường chuyền của đồng đội, Biện Thị Hằng đã có pha thoát xuống đánh bại thủ thành Quàng Thị Mừng mở tỷ số 1-0. 

Đến phút thứ 12, từ pha tạt bóng rất khó chịu của Bùi Thị Trang, Vũ Thị Nhung lao vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Sớm có 2 bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội I đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu xuống nên không thể ghi thêm bàn nào trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Hà Nội I ghi thêm 2 bàn nữa đều do công của Hồ Thị Quỳnh (66’ và 90’) để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-0. Chiến thắng này giúp đội bóng Thủ đô trở lại ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu vòng 6

Ngày 28-5

16 giờ: TPHCM II – TNG Thái Nguyên

18g30: Sơn La – Phong Phú Hà Nam

Ngày 29-5

16 giờ: Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội II

18g30: TPHCM I – Hà Nội I (HTV TT TTTT)

Tin cùng chuyên mục