Bóng đá hạng Nhất ĐBSCL chỉ còn mỗi Long An

Thêm một thông tin kém vui đến với người hâm mộ bóng đá miền Tây Nam Bộ khi đội Cần Thơ chính thức dừng bước sau những nỗ lực để hy vọng có 1 suất tham dự giải hạng Nhất 2023.
Cần Thơ đã chính thức lỡ hẹn với giải hạng Nhất 2023
Cần Thơ đã chính thức lỡ hẹn với giải hạng Nhất 2023

Thực tế thì chuyện Cần Thơ dừng bước, hay nói đúng hơn là bỏ suất hạng Nhất 2023 không phải là chuyện bất ngờ. Họ vốn gặp khó khăn từ những năm trước, sang đến mùa giải hạng Nhất 2022 đã nhiều lần cầu thủ đội này phản ánh chuyện nợ lương, thưởng. Thế nên, đây là đoạn kết không nằm ngoài dự đoán.

Như vậy, bóng đá miền Tây Nam Bộ một thời lừng lẫy với những “chảo lửa” Cao Lãnh, Long Xuyên, Cần Thơ… nay chỉ còn mỗi Long An là duy trì ở bản đồ bóng đá hạng Nhất.

Thông tin Cần Thơ chính thức rút lui, không đăng ký tham dự giải bóng đá hạng Nhất 2023 đã được lãnh đạo công ty VPF xác nhận vào ngày 18-2. Trước đó, công ty VPF đã cố gắng lùi thời gian đăng ký tham dự mùa giải năm nay để lãnh đạo CLB Cần Thơ có thời gian để chuẩn bị chu đáo từ tài chính cho đến lực lượng.

Giải hạng Nhất 2023 sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới đây với chỉ 11 đội tranh tài. Với đội Cần Thơ, việc chủ động không tham dự giải hạng Nhất đồng nghĩa với chuyện họ sẽ tiếp bước An Giang trước đây, làm lại từ giải hạng Ba mùa bóng 2024.

Tin cùng chuyên mục