AFF Cup 2022: Những con hổ Malaya bình tĩnh trước trận tranh vé bán kết với Những con sư tử vùng Kallang

Khi mà tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo chính là Ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng B của AFF Cup 2022, Những con hổ Malaya và Những con sư tử vùng Kallang sẽ phải tranh đấu cho vị trí nhì bảng và tấm vé dự vòng đấu bán kết còn lại. Tuyển Singapore, sau trận hòa 0-0 trước Những chiến binh Áo đỏ Sao vàng, đang chiếm ưu thế khá đáng kể với 7 điểm, ngược lại thì, Malaysia chỉ có 6 điểm mà thôi…
Ruventhiran thoải mái trước trận đấu với Singapore
Ruventhiran thoải mái trước trận đấu với Singapore

Đi tiếp vào bán kết - hoặc xếp va li về nhà, đó chính là “tình huống hiện tại” của thầy trò ông Kim Pan Gon ở Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á của lần này. Dù Malaysia đã rất tiến bộ kể từ khi ông thầy người Hàn Quốc về nắm đội, trận thua “tai hại” với tỷ số 0-3 trước tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã đẩy Cựu Á quân vào hiểm cảnh. Nếu không thể đánh bại Singapore trong trận đấu diễn ra vào tối mai, thứ Ba 3-1-2023, họ sẽ bị loại!

Ở kỳ giải AFF Cup 2020, tuyển Malaysia bị loại ngay từ vòng đấu bảng, xếp sau cả tuyển Indonesia lẫn tuyển Việt Nam. Nghĩa là, lần cuối cùng họ vượt qua vòng đấu đầu tiên là chuyện hồi năm 2018, khi họ cũng xếp cùng bảng đấu với tuyển Việt Nam, nhưng giành được tấm vé nhì bảng, đẩy tuyển Myanmar vào vị trí thứ 3 và bị loại. Cũng ở kỳ AFF Cup 2018, sau khá nhiều biến cố, Malaysia thậm chí loại cả Thái Lan ở bán kết và thua Việt Nam ở chung kết!

Sao cũng được, Malaysia ngày hôm nay, dù đang thua điểm Singapore, họ vẫn có đủ khả năng - và cả năng lực, đánh bại đối thủ trong trận đấu quyết định, trận đấu được mệnh danh là “Trận Derby Causeway”. Cầu thủ chạy cánh trái, mới chỉ có 21 tuổi, của Những con hổ Malaya, anh Ruventhiran Vengadesan (đang chơi cho CLB Selangor) chia sẻ anh và các đồng đội đang giữ sự bình tĩnh khi chuẩn bị đối mặt với đội bóng láng giềng…

“Chúng tôi cần phải chơi bóng thông minh để chống lại bọn họ. Chúng tôi cần phải tiến lên cho một chiến thắng lớn lao, giành được 3 điểm cần thiết. Chúng tôi không gặp phải bất kỳ áp lực nào khi đối đầu với tuyển Singapore”, Ruventhiran cho biết trước các phóng viên nước nhà ở trong buổi tập diễn ra ngày hôm qua, buổi chiều tối trước đêm Giao thừa của 2022 và 2023 rất là đáng nhớ.

Cầu thủ quê ở Klang cho biết, HLV Pan Gon đã nhắc nhở các học trò của mình ở đội tuyển Malaysia, rằng họ không được phép phạm phải những lỗi, những sai lầm ngớ ngẩn khi đối đầu với đoàn quân của HLV người Nhật Bản, ông Takayuki Nishigaya (đã từng dẫn dắt Mito HollyHock). Chàng trai sinh năm 2001 cũng cho biết, anh và các đồng đội vẫn có tâm lý rất mạnh mẽ bất chấp trận thua có tỷ số 0-3 trước tuyển Việt Nam ở SVĐ Mỹ Đình, trận đấu mà theo báo giới Malaysia: Là một cục diện gây tranh cãi…

Tin cùng chuyên mục