Xác định 12 đội tuyển nữ tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024

LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố 12 đội tham dự vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic 2024. Danh sách gồm 7 đội vượt qua vòng loại đầu tiên và 5 đội được vào thằng vòng hai.
Đội tuyển nữ Việt Nam cùng với Thái Lan, Philippines góp mặt ở vòng loại hai Olympic Paris 2024
Đội tuyển nữ Việt Nam cùng với Thái Lan, Philippines góp mặt ở vòng loại hai Olympic Paris 2024

Qua đó, 7 đội bóng giành ngôi nhất bảng ở vòng loại thứ nhất gồm: Uzbekistan (bảng A), Iran (bảng B), Việt Nam (bảng C), Thái Lan (bảng D), Philippines (bảng E), Đài Bắc Trung Hoa (bảng F) và Ấn Độ (bảng G). Nhóm đội này sẽ tranh vòng loại thứ hai cùng với 5 đội CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ở vòng loại thứ hai dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 10-2023, 12 đội được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn. 3 đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé góp mặt ở vòng loại thứ 3.

Vòng loại cuối cùng cùng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp khi 4 đội sẽ chia thành 2 cặp đấu đá sân nhà – sân khách. Hai đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ chính thức đại diện châu Á tham dự môn bóng đá nữ của Olympic Paris 2024.

Hiện tại, các đội tuyể nữ Việt Nam, Philippines và Thái Lan đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32. Tại Đại hội trên, hai đội Việt Nam và Philippines sẽ sớm gặp nhau ở vòng loại bảng. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 17-4.

Tin cùng chuyên mục