Vừa khỏi Covid-19, Văn Đức bay sang Lào trình diện thầy Park

Ngày 19-12, tiền đạo Phan Văn Đức đã bay sang Lào để kịp hội quân cùng đội tuyển Việt Nam trước trận ra quân gặp đội chủ nhà vào ngày 21-12.
Văn Đức đã khỏi Covid-19 và hội quân cùng các đồng đội tại Lào
Văn Đức đã khỏi Covid-19 và hội quân cùng các đồng đội tại Lào

Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng đã mắc Covid-19 vào giờ chót nên không thể sang cùng đội tuyển Việt Nam trước đó. Nhưng đến ngày 19-12, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, cầu thủ này đã được VFF tạo điều kiện sang ngay nước bạn để kịp chuẩn bị cùng các đồng đội.

Văn Đức bay một mình và đã đến Vientiane vào trưa 19-12. Tại sân bay, anh được xe của LĐBĐ Lào đưa về khách sạn Mường Thanh, nơi đội tuyển Việt Nam đang đóng quân. Sau khi đến khách sạn, Văn Đức đã được HLV Park Hang-seo gặp riêng để hỏi thăm và căn dặn trước khi ra sân tập cùng toàn đội.

Đội tuyển Việt Nam còn buổi tập cuối trên sân phụ vào chiều 19-12

Đội tuyển Việt Nam còn buổi tập cuối trên sân phụ vào chiều 19-12

Sự xuất hiện của Văn Đức hẳn làm cho ông Park hài lòng khi sẽ có thêm nhiều sự chọn lựa cho hàng công trong trận đấu với đội tuyển Lào. Dù đội tuyển Lào không được đánh giá cao, nhưng lợi thế là đội chủ nhà cũng như dốc sức ở trận ra quân nên sự thận trọng về lực lượng, đấu pháp của ông Park cũng là điều cần thiết.

Theo kế hoạch sau buổi tập chiều 19-12, ông Park cũng chốt xong danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022, và sẽ nộp danh sách đăng ký vào sáng 20-12 ở buổi họp kỹ thuật. Hiện tại, bên cạnh Văn Đức vừa khỏi bệnh, đội tuyển cũng có 2 cầu thủ vừa hết chấn thương là Hoàng Đức và Văn Hậu.

Tin cùng chuyên mục