AFF Cup 2022: HLV Shin Tae-yong cần tuyển Indonesia cải thiện cách chuyển hóa lối chơi

Theo chân sự thành công của HLV Park Hang Seo ở Việt Nam, một HLV Hàn Quốc khác cũng đến trải nghiệm và làm việc ở môi trường bóng đá Đông Nam Á. Đó là ông Shin Tae-yong. Tuy va vấp những thất bại bước đầu ở Vòng loại thứ 2 tranh vé dự World Cup 2022 - của Khu vực châu Á, ông Tae-yong bắt đầu đưa bóng đá Indonesia đến những thành công như giành ngôi vị “Á quân AFF Cup 2022”, giành vé lọt vào VCK của AFC Asian Cup 2023 sau 16 năm vắng bóng…
HLV Shin Tae-yong
HLV Shin Tae-yong

Nhưng trước mắt, ông Tae Yong và Merah Putih (là một trong những biệt danh của tuyển bóng đá Indonesia) đang tập trung tối đa chuẩn bị cho AFF Cup 2022, vốn sẽ chính thức khai diễn vào ngày mai, thứ Ba 20-12. Tuyển Indonesia sẽ có trận đấu khai màn Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á lần thứ 14 bằng cuộc đối đầu với tuyển Campuchia của Keisuke Honda - vào ngày 23-12 tại SVĐ “khổng lồ” Gelora Bung Karno (đã từng có sức chứa 110 ngàn chỗ ngồi).

Chiếc lược gia 52 tuổi quê ở Gyeonbuk, từng dẫn dắt các đội U20 và U23 Hàn Quốc, và thậm chí từng làm HLV trưởng tuyển Hàn Quốc trong kỳ World Cup 2018 tại Nga, cho biết: “Với lối chơi nội bộ, chúng tôi thiên về việc định giá lại khả năng di chuyển của các cầu thủ, chỉ có như vậy mà thôi. Chúng tôi có thể trở thành một đội bóng mạnh nếu là như cách chuyển hóa về lối chơi diễn ra nhanh hơn. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang thiếu sót trong quá trình chuyển đổi lối chơi này, đó là thứ mà chúng tôi phải khắc phục để đội bóng này tốt hơn”.

Đội tuyển quốc gia Indonesia hiện đang tập trung rèn quân ở Bali, họ tập luyện trong suốt 2 tuần lễ qua để chuẩn bị cho kỳ AFF Cup 2022 sắp tới. Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á lần thứ 14 chứng kiến Indonesia nằm ở bảng A, chung với tuyển Thái Lan (Đương kim vô địch), Philippines, Campuchia, Brunei. Như vậy, ông Tae Yong và các học trò sẽ sớm phải tái ngộ… Thái Lan, đội bóng đã đánh bại họ 4-0 và 2-2 ở Chung kết 2 lượt đi - về tại AFF Cup 2020 (nhưng diễn ra hồi cuối năm ngoái, đầu năm nay do giải đấu phải tạm hoãn vì dịch Covid-19)…

Tae Yong tiếp tục có những chia sẻ rất thú vị, khi đội bóng của ông nhắm đến mục tiêu là giành 1/2 tấm vé lọt vào vòng đấu bán kết của bảng A (họ sẽ đấu với tuyển Thái Lan vào ngày 29-12 vẫn tại sân nhà là SVĐ Gelora Bung Karno, trận đấu đó được xem như là “trận chung kết” của bảng A vậy): “Bắt đầu từ tuần trước, cường độ tập luyện của đội bóng đã là rất cao. Các cầu thủ đã theo đuổi những bài tập rất tốt, tập luyện rất nhiệt tình và nỗ lực. Tôi rất hài lòng với sự phát triển của họ đến thời điểm này”.

Tin cùng chuyên mục