Việt Nam phát triển Muaythai hàng đầu châu Á

Chủ tịch Liên đoàn Muaythai Thế giới đánh giá: Muay Việt Nam đang nằm trong nhóm tốt nhất châu Á sau khi đạt được những thành tích thi đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới thời gian qua.
Việt Nam phát triển Muaythai hàng đầu châu Á

Liên đoàn Muay TPHCM phối hợp Tập đoàn CMG ASIA vừa tổ chức Đêm thi đấu Muaythai trong khuôn khổ Triển lãm Thể hình và Giải trí LEEP ASIA 2017. Sự kiện này không chỉ thu hút các võ sĩ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan cũng như hàng ngàn khán giả mà còn có sự ủng hộ của Liên đoàn Muaythai Thế giới và Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TPHCM.

Rất bất ngờ trước không khí cuồng nhiệt của khán giả cũng như chất lượng thi đấu của Đêm thi đấu Muaythai, ông Sakchye Tapsuwan, Chủ tịch Liên đoàn Muaythai Thế giới (IFMA), đánh giá: Muay Việt Nam đang nằm trong nhóm tốt nhất châu Á sau khi đạt được những thành tích thi đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới thời gian qua. Khi tận mắt chứng kiến đêm thi đấu Muaythai này, tôi càng tin tưởng vào nhận định của mình. Tôi cũng gửi lời chúc mừng ông Phan Ngọc Huy, Chủ tịch Liên đoàn Muay TPHCM (HMF), khi góp phần phát triển Muaythai tại Việt Nam, không chỉ ở thành tích đỉnh cao mà còn mở rộng quy mô phong trào.

Bên cạnh lãnh đạo cao cấp nhất của IFMA dự khán, sự kiện Đêm thi đấu Muaythai 2017 còn vinh dự có sự góp mặt của bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM cùng bà Somrudee Poopornanake, Phó Tổng Lãnh sự. Không những dự khán những trận đấu đỉnh cao của sự kiện Muaythai quốc tế, bà Ureerat còn mời Chủ tịch IFMA Sakchye Tapsuwan, Tổng thư ký Liên đoàn Muaythai ASEAN Giáp Trung Thang, Chủ tịch HMF Phan Ngọc Huy cùng 2 đội Muaythai của Thái Lan và Việt Nam đến tham quan và dùng bữa trưa ở Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM (ảnh). 

Trong buổi đón tiếp đoàn Muaythai tại Tổng Lãnh sự quán Thái Lan, bà Ureerat chia sẻ: Tôi rất vui khi đến dự khán sự kiện Muaythai cũng như đón chào Chủ tịch IFMA, Chủ tịch HMF, đội Muaythai của Thái Lan và Việt Nam đến thăm. Tôi tin rằng Muaythai là một khía cạnh văn hóa quan trọng để quảng bá Thái Lan đến bạn bè quốc tế. Do đó, đại diện Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM, chúng tôi sẵn sàng phối hợp IFMA và HMF hỗ trợ việc quảng bá cũng như phát triển Muaythai tại Việt Nam tốt hơn nữa.

Chủ tịch HMF Phan Ngọc Huy bộc bạch: Tôi rất vinh dự khi sự kiện Muaythai  tại TPHCM có sự góp mặt của Chủ tịch IFMA cũng như lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM. Tôi hy vọng sẽ góp phần phát triển Muaythai tại Việt Nam ngày càng phổ biến hơn, gặt hái được nhiều thành công hơn. Không chỉ qua các hoạt động thi đấu Muaythai, tôi cũng mong muốn góp phần nâng cao việc trao đổi văn hóa Muaythai giữa Việt Nam và Thái Lan cũng như những môn thể thao khác trong tương lai. 

Tin cùng chuyên mục