Victor Moses: Cầu thủ chạy cánh của Chelsea đang chơi rất hay trong màu áo Spartak Moscow

Victor Moses, cầu thủ chạy cánh người Nigeria thuộc biên chế CLB Chelsea, hiện đang chơi đầy thăng hoa trong màu áo của Spartak Moscow ở Russian Premier League (RPL), nơi anh thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa giải, kèm theo điều khoản “bán đứt”. Anh vừa mới ghi bàn thắng mở tỷ số, để giúp cho Đội bóng của Nhân dân giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước FK Rostov - CLB do HLV Valerij Karpin dẫn dắt…

Moses trong màu áo Spartak
Moses trong màu áo Spartak

Bàn mở tỷ số trận đấu tại Rostov Arena diễn ra ở phút thứ 23. Nhận đường chuyền từ người đồng đội Nga - Nail Umyarov, Moses có pha tăng tốc đột phá sở trường từ khu vực gần giữa sân cho đến tận vòng 16 mét 50 của đối phương, vượt qua 2 chiếc bóng áo vàng trước khi dứt điểm khiến bóng đi sệt và đầy bất ngờ, vượt qua bàn tay trái của thủ môn kỳ cựu đội chủ nhà - anh Sergey Pesjakov (đã bắt chính và luôn ra sân từ 17-19 trận đấu/mùa cho Rostov kể từ mùa giải 2017-2018 đến nay), để mang lại bàn thắng mở tỷ số 1-0.

Dù rằng sau đó, thủ thành Aleksandr Maksimenko của Spartak liên tục phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trong các phút 27 (Pavel Maslov đá phản lưới nhà) và 32 (Georgi Makhatadze nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà Rostov); tuy vậy, “Myaso” vẫn tìm được chiến thắng chung cuộc khi có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 44 và ấn định kết quả 3-2 ở phút thứ 58, tất cả đều được thực hiện do công của tay săn bàn Alexander Sobolev. Với “cú đúp” của riêng mình, tiền đạo 24 tuổi quê ở Barnaul đã ghi được 12 bàn cho Spartak ở mùa giải này.

Spartak đánh bại Rostov 3-2, Moses ghi bàn mở tỷ số

Riêng về Moses, anh đã ghi được 2 bàn/2 trận gần đây cho Spartak Moscow. Trước đó, anh đã vắng mặt trong trận Spartak thắng hủy diệt Ural với tỷ số 5-1 vì bị chấn thương, và chỉ được ra sân trong trong 39 phút khi mà Spartak đối đầu với Dynamo Moscow trong trận “Derby Thủ đô” của Nga và thắng chung cuộc 2-1, nhưng vẫn kịp ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Trong trận đấu này, người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Đội bóng của Nhân dân cũng chính là Sobolev - trên chấm 11 mét. Như vậy, Moses đã chơi 14 trận cho Spartak kể từ tháng 10-2020 đến nay…

Cầu thủ chạy cánh người Nigeri, vốn đã đã gia nhập Chelsea từ năm 2012 đến tận ngày hôm nay, hiếm khi được đội bóng chủ sân Stamford Bridge trọng dụng. Dưới thời của HLV người Ý Antonio Conte, anh thường xuyên được đá chính, tuy nhiên, trước và sau thời của ông này, anh liên tục bị đẩy đi cho mượn ở nhiều nơi, không chỉ trong nội bộ Giải Ngoại hạng Anh mà còn ra nước ngoài. Hồi đầu năm 2020, tưởng như sự nghiệp của Moses sẽ lại ổn định khi anh được tái ngộ “thầy cũ” Conte ở Inter Milan, tuy vậy, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 12 lần, không ghi được bàn thắng nào và lại tiếp tục được mang đi cho mượn ở giải Nga, đến Spartak.

Từ 2012, ngoại trừ vài mùa được trụ lại Chelsea, Victor Moses liên tục bị mang đi cho mượn ở:

_Liverpool (đá 19 trận, ghi 1 bàn trong giai đoạn 2013-2014)

_Stoke City (đá 19 trận, ghi 3 bàn trong giai đoạn 2014-2015)
_West Ham (đá 21 trận, ghi 1 bàn trong giai đoạn 2015-2016)
_Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ (đá 20 trận, ghi 5 bàn trong giai đoạn 2019-2020)
_Inter Milan ở Serie A (đá 12 trận, không ghi bàn trong giai đoạn 2020)
_Spartak Moscow ở RPL (đá 14 trận, ghi 3 bàn, từ đầu mùa 2020 đến nay)

Tuy vậy, với những cống hiến trong hơn nửa mùa giải này, Moses cho thấy anh “vẫn có giá trị sử dụng rất tốt” ở đội bóng từng 22 lần vô địch quốc gia (12 lần vô địch khi còn Liên Xô, và 10 lần vô địch khi Nga trở thành một quốc gia độc lập). Spartak đang rất muốn mua lại Moses khi mùa giải năm nay kết thúc, nhưng quyền quyết định bán tiền vệ chạy cánh 30 tuổi quê ở Lagos lại thuộc về Chelsea, đội vừa để thua West Brom tan nát với tỷ số 2-5 ở Premier League.

Giám đốc Quản lý của Spartak, ông Yevgeny Melezhikov, đã nói rõ về khát khao muốn thật sự sở hữu Moses: “Quyết định mua lại Moses hay không lại không tùy thuộc vào chúng tôi. Moses là một cầu thủ giỏi, một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Cảm giác của cá nhân tôi là, khi anh ấy có bóng, anh ấy tuyệt đối trầm tĩnh. Nếu xét góc nhìn từ những khoảnh khắc trong trận đấu, tôi lại không có quyền góp ý kiến, vì ở đó vẫn còn có HLV trưởng, ông ấy là một chuyên gia. Tuy vậy, việc mua lại là một trong số các điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng mượn Moses. Khi hợp đồng cho mượn khép lại, có điều khoản tự động gia hạn”.

Số phận của Moses, sẽ chỉ được xác định một cách thật sự rõ ràng vào cuối mùa giải năm nay. Nhưng trước mắt, anh cần “cháy hết mình” ở RPL cái đã, còn việc có quay trở lại Chelsea, hay gắn bó luôn với Spartak, đó là chuyện của HLV trưởng Domenico Tedesco với phía đội phía Tây London.

Tin cùng chuyên mục