VFF tiếp tục phạt hành vi đốt pháo sáng, bộ đôi HLV Dũng - Sỹ cùng bị phạt cảnh cáo

Liên quan đến vụ việc để cổ động viên đội Hải Phòng đốt pháo sáng ở  trên khán đài sân Cửa Ông trong trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng ở vòng 13 vừa qua, cả CLB Hải Phòng lẫn Ban tổ chức sân Cửa Ông đều phải đóng phạt 20 triệu đồng.

Hai HLV Văn Dũng và trợ lý Văn Sỹ phản ứng trọng tài trên sân Thiên Trường. Ảnh: MINH HOÀNG
Hai HLV Văn Dũng và trợ lý Văn Sỹ phản ứng trọng tài trên sân Thiên Trường. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngày 20-6-2019, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 13 V-League 2019. Đầu tiên là những phản ứng của khán giả Nam Định và Ban huấn luyện đội bóng này trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng ở vòng 13.

Cụ thể như sau:

Phạt BTC trận đấu của CLB Nam Định 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả ném chai nước và đồ vật xuống sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB Nam Định và Đà Nẵng tại vòng 13, ngày 15-6-2019 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

VFF tiếp tục phạt hành vi đốt pháo sáng, bộ đôi HLV Dũng - Sỹ cùng bị phạt cảnh cáo ảnh 1 HLV trưởng Văn Dũng cùng trợ lý, và là em trai Văn Sỹ. Ảnh: MINH HOÀNG
Bên cạnh đó, HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng và trợ lý Nguyễn Văn Sỹ của đội Nam Định cùng bị cảnh cáo do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu trên.

Không nằm ngoài dự đoán, hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên đội Hải Phòng tiếp tục gieo sầu cho đội nhà lẫn sân tổ chức trận đấu. Ban tổ chức sân Cửa Ông (Quảng Ninh) bị phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB Than Quảng Ninh và Hải Phòng tại lượt trận thứ 13, ngày 16/6/2019 trên sân vận động Cửa Ông, Quảng Ninh.

VFF tiếp tục phạt hành vi đốt pháo sáng, bộ đôi HLV Dũng - Sỹ cùng bị phạt cảnh cáo ảnh 2 Pháo sáng được CĐV Hải Phòng đốt trên sân Cửa Ông
Phạt CLB bóng đá Hải Phòng 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng cổ động viên của CLB đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu trên. 

Tin cùng chuyên mục