VĐV TDDC TPHCM chiếm ưu thế ở giải vô địch quốc gia 2023

Giải đấu chính thức khép lại sau ngày tranh tài 28-10 và đơn vị TPHCM chiếm ưu thế để đứng đầu chung cuộc.
Đội TDDC TPHCM vô địch toàn đoàn năm nay. Ảnh: MINH SANG
Đội TDDC TPHCM vô địch toàn đoàn năm nay. Ảnh: MINH SANG

Các nội dung đơn môn cuối cùng của giải thể dục dụng cụ (TDDC) vô địch quốc gia 2023 đã tranh tài ở ngày cuối 28-10 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội qua đó xác định được các thứ hạng chung cuộc về tổng sắp huy chương. Khép lại các ngày tranh tài, đội TDDC TPHCM giành tổng 6 HCV, 8 HCB và 3 HCĐ qua đó xếp nhất toàn đoàn. Đội Hà Nội có 5 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ nên đứng ở vị trí hạng nhì còn đội Quân đội có 2 HCV, 3 HCĐ ở vị trí thứ ba. Các đơn vị Hải Phòng và Cần Thơ ở thứ hạng tiếp theo. Về tổng thể, các VĐV TDDC TPHCM vô địch nhóm nội dung dành cho nam qua việc giành được 5 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ trong khi VĐV của Hà Nội dẫn đầu nội dung nữ với 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Trở lại với cuộc tranh tài của ngày thi đấu cuối. Tại nội dung nhảy chống đơn môn nam, VĐV Trịnh Hải Khang đã là nhà vô địch khi đạt 14.550 điểm. Tuyển thủ quốc gia của đơn vị Quân đội này đã thể hiện xuất sắc bài thi đấu nên có điểm số cao nhất. Xếp sau Hải Khang là Phạm Phước Hiếu (Hà Nội) và Văn Vĩ Lương (TPHCM). Trong khi đó tại bài xà kép, gương mặt kì cựu Đinh Phương Thành (Hà Nội) vẫn thể hiện được sự hiệu quả về chuyên môn khi xếp nhất, giành HCV với kết quả 14.433 điểm. Hạng nhì là Lê Thanh Tùng (TPHCM) và Văn Vĩ Lương (TPHCM). Tại bàn đơn môn xà đơn, Lê Thanh Tùng đã là nhà vô địch khi được chấm điểm cao nhất với 13.233 điểm. Hạng nhì là Nguyễn Phước Hải (TPHCM) và hạng ba là Đinh Phương Thành (TPHCM).

Ở các nội dung còn lại của nữ, giới chuyên môn đã chứng kiến các cuộc thể hiện bài đầy cạnh tranh giữa các VĐV. Trong bài cầu thăng bằng, Trần Đoàn Quỳnh Nam (Hải Phòng) có số điểm tốt nhất là 11.700 điểm nên giành HCV. Hạng nhì có HCB là Halima Trương Ngọc Dung (TPHCM) còn hạng ba giành HCĐ là Lê Thị Thanh Phượng (Hà Nội). Tại bài biểu diễn thể dục tự do, Phạm Như Phương (Hà Nội) xuất sắc vượt lên chiến thắng với số điểm 12.033 giành HCV. Hạng nhì có HCB là Lê Thị Thanh Phượng (Hà Nội) và đồng hạng ba có HCĐ là Huỳnh Thiên Ý (Cần Thơ), Trần Đoàn Quỳnh Nam (Hải Phòng).

Giải TDDC vô địch quốc gia 2023 cũng là giải cuối cùng nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của năm nay.

Tin cùng chuyên mục