VĐV hào hứng trong ngày đầu nhận BIB giải chạy Run To Live 2024

Ngày 8-3 tại khu Expo đường Trần Bạch Đằng (Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), đông đảo VĐV đã sở hữu bộ race-kit giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 trong niềm vui hân hoan, phấn khích. Đây là giải chạy đầu tiên do Báo SGGP phối hợp Sở VH-TT TPHCM và công ty Miracle Entertainment Group tổ chức.

Các VĐV "khoe" BIB trong ngày đầu đăng ký tại khu vực expo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các VĐV "khoe" BIB trong ngày đầu đăng ký tại khu vực expo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ 13 giờ ngày 8-3, Ban Tổ chức bắt đầu phát BIB (số đeo báo danh) và bộ race-kit cho những người đăng ký chạy và đã hoàn tất các thủ tục theo quy định. Theo thống kê, hơn 6.000 VĐV sẽ cùng tranh tài tại Run To Live 2024, trong đó VĐV cự ly bán marathon 21km có hơn 3.000 người tham dự. Ngoài các VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên, hệ phong trào… Run To Live 2024 cũng đón nhận sự tham gia của nhiều runner nước ngoài.

img-20240308-164828-5334.jpg
Tuyển thủ nước ngoài hào hứng cho ngày thi đấu 10-3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các VĐV xếp hàng vào khu vực nhận BIB, được chia theo cự ly và áp dụng hình thức nhận Bib qua mã nhận diện (QR Code) đã được gửi tới email của từng VĐV trước đó. Theo ghi nhận, việc nhận của các VĐV được tiến hành rất tuần tự, nhanh chóng và thuận tiện. Sau đó là thời gian các VĐV được trải nghiệm sản phẩm từ các gian hàng nhà tài trợ cũng như hào hứng chụp ảnh với số BIB của mình.

img-20240308-164705-6220.jpg
Các VĐV có mặt từ rất sớm tại khu vực expo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Anh Nguyễn Duy Toàn (công ty Royal HaskoningDHV, Chủ tịch CLB Celadon Runner) cho biết, hơn 30 thành viên của công ty đã đăng ký tham dự Run To Live 2024. "Qua các trang mạng xã hội, chúng tôi biết đến giải chạy với những ý nghĩa vì cộng đồng. Do đó, anh em trong công ty đều muốn đăng ký tham dự. Dù lần đầu tổ chức, nhưng mọi công tác chuẩn bị của ban tổ chức đều ở mức tốt, từ thiết kế cung đường, cập nhật thông tin, bãi giữ xe, khu vực sự kiện...", anh Toàn nói.

img-20240308-164808-775.jpg
Các nhóm, công ty, CLB cùng nhau "chạy vì cuộc sống". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dù lần đầu ra mắt, song ban tổ chức chăm chút kỹ lưỡng từng bộ race-kit để trao đến tay các VĐV. Mỗi bộ race-kit có BIB, áo race, áo finisher (dành cho cự ly 21km), balo vải... Các runner đều có chung nhận xét áo race với chất liệu vải mát và mỏng, mang đến sự thoải mái để hỗ trợ cho họ có thể đạt thành tích tốt nhất.

img-20240308-164822-339.jpg
Các "chân chạy" sẵn sàng cho ngày tranh tài 10-3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Là một trong những người có mặt sớm tại khu vực Expo để nhận race-kit, chị Lê Thị Thùy (tranh tài cự ly 21km) chia sẻ: "Trên các trang thông tin của nhóm chạy phong trào, giải Run To Live được mọi người quan tâm và thảo luận rất nhiều. Ngoài ra, những ưu đãi về giá vé được ban tổ chức đưa ra phù hợp nên tôi đã đăng ký tham dự với mong muốn hoà mình cùng hơn 6.000 người tại giải. Lần đầu thử sức ở cự ly 21km, bản thân tôi muốn vượt qua những giới hạn của bản thân".

Khu vực nhận BIB và race-kit sẽ tiếp tục mở trong ngày 8 vào khung giờ 9 giờ – 18h ngày 9-3.

SGGPO xin gửi đến quý độc giả những hình ảnh trong ngày đầu tiên nhận BIB giải chạy Run To Live 2024 (ảnh: DŨNG PHƯƠNG):

img-20240308-164959-7492.jpg
Khu vực nhận BIB, race-kit được phân luồng hợp lý
img-20240308-164721-5205.jpg
Các thủ tục được thực hiện nhanh chóng
img-20240308-164817-8948.jpg
Hào hứng check-in cùng gian hàng nhà tài trợ
img-20240308-164742-2684.jpg
Dù thời tiết nắng nóng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi
img-20240308-164652-64.jpg
VĐV được tham quan trải nghiệm và nhận sản phẩm tại các gian hàng
img-20240308-164753-5048.jpg
Nhiều VĐV đã có mặt tại khu vực expo từ sớm để tham quan

Tin cùng chuyên mục