VĐV các địa phương đã giành suất dự Olympic Paris 2024 ra sao

Các địa phương, đơn vị trong cả nước đều có mục tiêu hướng tới giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở VĐV của mình vì thế cuộc cạnh tranh là rất quyết liệt.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã giành suất Olympic 2024 cho thể thao TPHCM. Ảnh: MINH MINH
Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã giành suất Olympic 2024 cho thể thao TPHCM. Ảnh: MINH MINH

Về cơ bản, từng HLV, VĐV của các đội thể thao quốc gia tham dự giải vòng loại Olympic tranh suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 mang nhiệm vụ quốc gia, vì màu cờ sắc áo trên hết. Giành được suất chính thức dự Olympic không đồng nghĩa sẽ có sự xếp hạng. Dẫu vậy, người làm chuyên môn thể thao thành tích cao ở 65 tỉnh, thành, ngành luôn kỳ vọng VĐV của mình khi tham dự các đội tuyển quốc gia đều có cơ hội dự vòng loại Olympic và tranh được suất chính thức dự Thế vận hội vì đó sẽ mang lại hình ảnh hiệu quả nhất cho đơn vị.

Ngày 30-6, các giải quốc tế có tính kết quả để xét suất Olympic Paris (Pháp) 2024 đã khép lại. Thể thao Việt Nam chính thức kết thúc thi đấu giải quốc tế tranh suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Chúng ta hoàn tất với kết quả đạt 14 suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024.

Trong 14 suất chính thức lần này của thể thao Việt Nam, đơn vị Hà Nội và An Giang đạt kết quả tốt nhất khi lần lượt giành 2 suất (tương ứng 2 VĐV) dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Thể thao Hà Nội đứng đầu ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 nhưng phải tới giai đoạn cuối của quá trình thi đấu các giải vòng loại Olympic, tuyển thủ thể thao thủ đô mới đạt suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024. Hà Thị Linh (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) là 2 đại diện của thể thao Hà Nội được dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Thể thao An Giang đạt 2 suất Olympic Paris (Pháp) 2024 từ kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Thật (xe đạp) và Võ Thị Kim Ánh (boxing). Tuy nhiên, đơn vị An Giang tự hào khi có Nguyễn Thị Thật là tuyển thủ giành suất chính thức đầu tiên dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cho thể thao nước nhà.

ha thi linh 11.jpg
Võ sỹ Hà Thị Linh đã giành suất Olympic 2024 đầy quan trọng cho thể thao Hà Nội. Ảnh: CỤCTDTT

Trong khi đó, thể thao TPHCM có 1 suất Olympic Paris (Pháp) 2024 với thành tích của xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền. Đơn vị Quân đội, Công an Nhân dân giành được suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Quân đội có gương mặt Lê Đức Phát (cầu lông) còn Công an Nhân dân có Trịnh Thu Vinh (bắn súng).

Thể thao Đà Nẵng tiếp tục có tuyển thủ dự Olympic Paris (Pháp) 2024 với tấm vé trao cho tay chèo Phạm Thị Huệ (rowing). Cùng với đó, thể thao Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Đồng Nai lần lượt đạt suất Olympic Paris (Pháp) 2024 nhờ kết quả của Nguyễn Thị Hương (canoeing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Nguyễn Thùy Linh (cầu lông).

Thể thao Vĩnh Long chờ đợi nhiều vào kết quả giải vòng loại Olympic của võ sỹ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền nhưng tiếc là cô không thành công. Bù lại, tại giải vòng loại Olympic cuối cùng, cung thủ Lê Quốc Phong giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024 và tuyển thủ do Vĩnh Long quản lý. Kỳ Olympic Paris (Pháp) 2024 này, thể thao Quảng Bình có Nguyễn Huy Hoàng đạt suất chính thức và đây là lần thứ 2, Huy Hoàng được dự Olympic (lần trước là năm 2020 tại Nhật Bản).

Thể thao Thanh Hóa cũng kịp đạt được suất Olympic Paris (Pháp) 2024 cho mình vào tuần trước sau khi tuyển thủ judo Hoàng Thị Tình được Liên đoàn judo thế giới xác định xếp ở thứ hạng an toàn để được đi Pháp tranh tài.

Chúng ta chờ công bố chính thức 2 suất đặc cách dành cho môn bơi và môn điền kinh vào những ngày tới. Khi đó, tất cả sẽ biết thêm đơn vị nào có VĐV tiếp theo dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã ghi nhận 10 đơn vị dẫn đầu về kết quả thi đấu lần lượt là Hà Nội, TPHCM, Quân đội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương, An Giang, Công an Nhân dân. Trong số này, các đơn vị Hải Phòng và Bình Dương đã không có tuyển thủ giành được suất Olympic Paris (Pháp) 2024 lần này.

“Qua các giải vòng loại Olympic và sau khi thi đấu chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024, việc đánh giá chuyên môn của từng đội thể thao quốc gia đều được thực hiện. Đồng thời, ngành thể thao đang xây dựng Đề án đầu tư phát triển các môn trọng điểm đối với ASIAD, Olympic nên việc phối hợp với các đơn vị địa phương rất quan trọng”, đại diện Cục TDTT đã chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục