VCK U21 quốc gia 2018: TT-Huế sớm bị loại

Lượt trận thứ hai của bảng A vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia 2018 diễn ra vào ngày 9-11, đội Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh sau trận thắng thứ 2 trước Đắk Lắk để trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết. Trong khi đó đội chủ nhà TT-Huế cũng sớm bị loại sau 2 trận toàn thua.

Bằng đấu pháp hợp lý, Becamex Bình Dương đã thắng đội chủ nhà ở lượt trận thứ 2. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Bằng đấu pháp hợp lý, Becamex Bình Dương đã thắng đội chủ nhà ở lượt trận thứ 2. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Liên tiếp gặp hai đối thủ được đánh giá dưới cơ, các cầu thủ Hà Nội đã không mấy khó để giành trọn 6 điểm với hiệu số 8/0 khá ấn tượng. Nhất là họ vẫn chưa bung hết thực lực sau những chiến thắng dễ dàng.

Sau trận thắng 4-0 trước TT-Huế hôm khai mạc, trận này gặp Đắk Lắk vốn không quá mạnh nên các cầu thủ Hà Nội đã khởi đầu trận đấu tốt hơn và nhanh chóng vượt lên dẫn 1-0 vào phút 29 sau pha lập công của Xuân Tú. Có bàn thắng sớm, Hà Nội càng thi đấu thoải mái và dễ dàng ghi thêm 3 bàn để ấn định chiến thắng 4-0 chung cuộc.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội chủ nhà TT-Huế chỉ có 1 con đường là phải thắng mới hy vọng tiếp tục cuộc đua tranh vé vào bán kết nên đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, trước Becamex Bình Dương tỏ ra “quái” hơn cùng đấu pháp hợp lý đã giành chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Phút 17, Anh Tỷ đã góp phần tạo nên quả đá phạt 11m và Trọng Huy ghi bàn mở tỷ số 1-0. Phút 28, TT-Huế gỡ hòa 1-1 từ pha đá phạt hàng rào đẹp mắt thì chỉ 2 phút sau, Anh Tỷ đã đưa Becamex Bình Dương dẫn lại 2-1 cũng từ pha đá phạt. Duy Khánh lập công ở bàn thắng thứ 3 cho đội bóng đất Thủ trước khi Văn Hiếu rút ngắn tỷ số còn 2-3 vào cuối trận.

VCK U21 quốc gia 2018: TT-Huế sớm bị loại ảnh 1 Niềm vui của đội Hà Nội sau 2 trận thắng liên tiếp
Sau 2 vòng đấu, Hà Nội đạt 6 điểm dẫn đầu bảng và cầm chắc vé vào bán kết. Becamex Bình Dương đứng thứ nhì (4 điểm), trong khi Đắk Lắk có 1 điểm và Huế chưa có điểm nào. Lượt trận cuối, Đắk Lắk buộc phải thắng cách biệt TT-Huế và trông chờ Becamex Bình Dương thua Hà Nội, khi ấy sẽ tính hiệu số. Nhưng khả năng này dường như khó xảy ra bởi thực lực của Đắk Lắk không quá trội so với TT-Huế.
Chiều 10-11 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng B gồm: HA.GL – Long An, Viettel – SLNA.

Tin cùng chuyên mục