V-League 2023 là thời của “thầy ngoại”?

Cú ăn 3 lịch sử của Hà Nội FC ở mùa giải 2022 khi được dẫn dắt bởi các HLV nước ngoài, đặc biệt là thành công của đội tuyển U23 và quốc gia dưới “triều đại” Park Hang-seo đã mở ra một góc nhìn khác cho các đội V-League trong việc sử dụng “thầy ngoại” để nâng tầm chuyên môn.
HLV Bandovic Bozidar nâng cao chức vô địch Siêu Cúp 2022, danh hiệu đầu tiên cùng CLB mới Hà Nội
HLV Bandovic Bozidar nâng cao chức vô địch Siêu Cúp 2022, danh hiệu đầu tiên cùng CLB mới Hà Nội

“Thầy ngoại” không phải chủ đề mới ở V-League. Tuy nhiên, không phải ai cũng để lại dấu ấn đậm nét, giành được thành tích hay có danh hiệu như Henrique Calisto (Long An), Dylan Kerr (Hải Phòng), Chun Jae-ho (Hà Nội FC), Ljupko Petrovic (Thanh Hóa), Chung Hae-song (TPHCM)... Phần lớn các HLV với nhiều quốc tịch, đủ các loại bằng cấp khác nhau đã lần lượt đến và lặng lẽ rời khỏi đất nước hình chữ S. Thậm chí, có trường hợp phải đưa nhau ra Tòa án Thể thao quốc tế để giải quyết đền bù hợp đồng, như chuyện thắng kiện của ông Fabio Lopez với Thanh Hóa vào năm 2021.

Dù thế, V-League 2023 dự kiến khởi tranh vào ngày 3-2 tới vẫn có 4 đội sử dụng HLV nước ngoài, tương tự mùa giải năm ngoái. Đó là các HLV Kiatisak Senamuang (quốc tịch Thái Lan, HAGL), Bandovic Bozidar (Montenegro, Hà Nội FC), Paulo Foiani (Brazil, Công an Hà Nội) và Velizar Popov (Bulgaria, Thanh Hóa). Ngoài Kiatisak, 3 nhà cầm quân còn lại đều “chân ướt chân ráo” đến làm việc ở Việt Nam, nhưng đã sớm thích nghi môi trường mới.

Tham vọng chinh phục đấu trường châu lục đã dẫn đến cuộc xúc tiến giữa Hà Nội FC với HLV Bandovic - người đã đặt nền móng cho sự phát triển của Buriram FC, lá cờ đầu của các CLB ở Thái Lan tại trường quốc tế. Chưa đầy 1 tháng nhậm chức, ông thầy người Montenegro đã giành Siêu Cúp quốc gia, góp công đưa Hà Nội FC hoàn tất cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải 2022. Tiến xa nhất có thể ở đấu trường AFC Champions League, bên cạnh bảo vệ các danh hiệu quốc nội bằng lối chơi đẹp và cống hiến là nhiệm vụ được giao cho HLV Bandovic ở mùa giải năm nay.

Tham vọng không kém Hà Nội FC là đối trọng cùng thành phố Công an Hà Nội. Chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, tân binh V-League bổ nhiệm ông Foiani, chiến lược gia từng dẫn dắt 21 CLB ở Brazil và có những đội đạt thành tích cao. Sự nghiệp thi đấu của chiến lược gia này cũng lừng lẫy với 5 năm liền (1997-2001) mang băng thủ quân của CLB nổi tiếng xứ Samba là Coritiba. Thậm chí, ông Foiani có ekip huấn luyện am hiểu bóng đá Việt, với trợ lý Flavio (Brazil) từng giúp Gia Định vô địch Giải hạng Nhì 2020, hay cựu tuyển thủ Hứa Hiền Vinh và Lê Phước Tứ.

Tân HLV Paulo Foiani của Công an Hà Nội

Tân HLV Paulo Foiani của Công an Hà Nội

Sở hữu trong tay dàn tuyển thủ Văn Thanh, Văn Đức, Tấn Tài, Văn Hậu.. cùng nhiều sao số kinh nghiệm khác, HLV Foiani cùng ekip huấn luyện đang hướng đến lối chơi tấn công đẹp mắt để Công an Hà Nội đạt thứ hạng cao nhất có thể trong lần đầu thi đấu ở V-League.

Rõ ràng, bộ đôi HLV Bandovic và Foiani có nhiều tiền đề để phát huy năng lực của bản thân. Trong khi tân HLV Velizar sẽ có nhiệm vụ tiếp quản và phát triển những nền tảng mà đồng nghiệp Ljupko Petrovic đã gây dựng cho Thanh Hóa. Tóm lại, không chỉ được hứa hẹn về nâng tầm chuyên môn và hoàn thành chỉ tiêu đề ra cho CLB chủ quản, sự xuất hiện của các tân HLV Bandovic, Foiani và Velizar sẽ thổi luồng gió mới cho V-League 2023, mang đến thêm sự sống động của giải đấu vốn đầy khốc liệt trong sự ganh đua giữa các đội.

Tin cùng chuyên mục