V-League 2023: CLB TPHCM, Đà Nẵng và B.Bình Dương hết cơ hội vào tốp 8

Kết thúc vòng 11, nhóm 3 đội cuối bảng vẫn chưa cải thiện được thứ hạng khi B.Bình Dương và Đà Nẵng chỉ có thêm được 1 điểm, trong khi CLB TPHCM thì trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Vinh. Kết quả đã làm cho mục tiêu gia nhập tốp 8 đội đầu bảng sau giai đoạn 1 của các đội trên cũng tan biến.
B.Bình Dương và Đà Nẵng cùng chưa có trận thắng nào qua 11 vòng đấu
B.Bình Dương và Đà Nẵng cùng chưa có trận thắng nào qua 11 vòng đấu

Đây là điều khá buồn với CĐV các đội này, nhưng hành trình của họ từ đầu mùa đã không đem lại bất ngờ nào. B.Bình Dương thiếu sự ổn định ở khu kỹ thuật khi hai lần thay HLV trưởng; Đà Nẵng cũng tương tự, phong độ thiếu khởi sắc từ đầu mùa nhưng phải đến sau vòng 10 lãnh đạo đội bóng này mới quyết định thay HLV trưởng. Còn CLB TPHCM thì… thú vị hơn khi đội dường như chỉ có các ngoại binh gồng gánh với hiệu suất ghi bàn khá cao với 19 bàn, chỉ thua đội đang dẫn đầu bảng Thanh Hóa 1 bàn. Nhưng hàng thủ lại đang được nhiều đội… yêu thích nhất khi để lọt lưới 26 bàn.

Thực tế thì đây không phải là năm đầu tiên CLB TPHCM rơi vào thế lận đận ở cuộc đua trụ hạng. Như mùa bóng 2022, họ phải vất vả chạy đua cùng CLB Sài Gòn cho đến những vòng cuối, khi đối thủ rệu rạo về tinh thần thì thầy trò HLV Vũ Tiến Thành mới kịp thở phào. Năm nay, cuộc đua trụ hạng lại đến sớm, cho dù lãnh đạo đội bóng này sớm đặt mục tiêu khá cao hôm xuất quân, như là một động thái để kích thích tinh thần cầu thủ. Nhưng đến nay thì mọi thứ lực bất tòng tâm.

CLB TPHCM lại trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Vinh ở vòng 10

CLB TPHCM lại trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Vinh ở vòng 10

Đà Nẵng đang có 6 điểm, phía trước là CLB TPHCM và B.Bình Dương có cùng 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội này với đội thứ 8 hiện nay là Nam Định đang là 8 điểm, trong khi giai đoạn 1 chỉ còn 2 vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc cả 3 đội sẽ còn gặp lại ở giai đoạn 2. Theo điều lệ giải, nhóm 2 của giai đoạn 2 sẽ có 6 đội, 3 đội đứng từ hạng 9-11 sẽ đá 3 trận trên sân nhà, 3 đội cuối bảng chỉ đá 2 trận trên sân nhà. Chính vì thế mà việc cố gắng cải thiện hứ hạng trước khi giai đoạn 1 khép lại cũng rất quan trọng.

Ngoài 3 đội trên, các đội HA.GL (13 điểm), SLNA (12 điểm) và Khánh Hòa (11 điểm) cũng chưa yên tâm trong cuộc đua trụ hạng. Hai vòng đấu tới HA.GL sẽ gặp CLB TPHCM và sau đó là xuống Quy Nhơn gặp Bình Định, vì thế mà khả năng HLV Kiatisak bố trí “đội hình lạ” như trận thua CLB TPHCM ở V-League 2022 sẽ khó mà xảy ra khi đội bóng phố Núi chưa hẳn an tâm điều gì. Đó cũng là tình thế khó để CLB TPHCM hy vọng giành thêm điểm ở hai trận còn lại khi trận sau đó sẽ gặp Viettel, đội cũng chưa chắc chắn sẽ lọt vào tốp 8 chung cuộc,

Lịch thi đấu hai trận còn lại của B.Bình Dương và Đà Nẵng cũng không yên gì khi B.Bình Dương lần lượt gặp Viettel, Nam Định còn Đà Nẵng thì so tài với Hải Phòng và CAHN.

Tin cùng chuyên mục