U22 Việt Nam – U22 Singapore: Thêm 3 điểm cho thầy trò HLV Troussier? (VTV5 trực tiếp lúc 16 giờ ngày 3-5)

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi qua chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Lào. Dù trận thắng chưa thực sự làm mãn nhãn nhiều người hâm mộ đội tuyển, nhưng 3 điểm có được từ trận đấu ấy là chấp nhận được, thậm chí là đáng khen cho những nỗ lực của các cầu thủ chúng ta.
Các cầu thủ U22 Việt Nam thoải mái trong buổi tập ngày 2-5
Các cầu thủ U22 Việt Nam thoải mái trong buổi tập ngày 2-5

Bóng đá trẻ là thế, mỗi năm mỗi thay đổi về lực lượng và tính ổn định, chiều sâu của các tuyến trẻ ở các quốc gia là rất quan trọng. Như mới đây VFF đã quyết định cử đội U20 tham dự ASIAD 2023 nhằm tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games 33, quyết định đó tôi nghĩ một phần đến từ khi nhìn thấy khoảng trống kinh nghiệm trận mạc từ lứa U22 hiện tại.

Có nhận định cho rằng HLV Troussier… giấu bài ở trận gặp Lào, tôi thì không nghĩ vậy, bởi thực tế chúng ta đâu có phong phú về lực lượng đâu. Dấu ấn ở nhà cầm quân này là đảo lộn hàng công ở đội hình xuất phát so với các trận đấu trước đó. Văn Khang, Văn Trường và Quốc Việt cùng ngồi trên ghế dự bị có thể làm cho phía đối phương bất ngờ và càng khó hơn cho họ khi bị thủng lưới sớm ngay từ phút thứ 2. Sang trận gặp Singapore vào chiều 3-5, khả năng hàng công sẽ có sự điều chỉnh với ưu tiên sẽ là những cầu thủ có tốc độ, khả năng xử lý, tận dụng cơ hội tốt nhất sẽ có tên ở đội hình xuất phát.

Nhưng khu vực mà tôi nghĩ ông Troussier đang tập trung nhất chính là khu trung tuyến, nơi mà các tiền vệ trung tâm tỏ ra quá tải trong trận gặp Lào. Thái Sơn và Đức Phú chưa tạo được dấu ấn rõ nét trong khả năng điều tiết thế trận nên có thể ông Troussier sẽ có những tính toán ở vai trò này.

Khả năng HLV Troussier sẽ có nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát

Khả năng HLV Troussier sẽ có nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát

Trận gặp Singapore độ khó sẽ tăng lên với các cầu thủ Việt Nam bởi Singapore đã thua ở trận đầu tiên (thua Thái Lan 1-3), nên họ thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy đến nếu tiếp tục trắng tay trước Việt Nam. Hiện tại, Singapore đang ở vào thời điểm không tốt về phong độ. Trước khi thua Thái Lan ở trận ra quân tại SEA Games 32, Singapore cũng đã không thành công ở Merlion Cup 2023, giải đấu mà họ thua cả Hong Kong (TQ) và Campuchia). Nhưng đối đầu trước đối thủ ở thế dựa chân tường như vậy là rất khó đá. Về lực lượng, đội hình chủ lực của Singapore vẫn xoay quanh các cầu thủ có “dòng máu ngoại” như hậu vệ Bill Mamadou (gốc Mali), tiền vệ Harhys Stewart (Xứ Wales), Jared Gallagher (Ireland), tiền đạo Jordan Emaviwe, Abdul Rasag (Nigeria).

Xét về con người thì Singapore có nhiều điểm trội hơn Lào nên các cầu thủ Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu nhiều thử thách. Nhưng chí ít, chúng ta đang có sự thoải mái hơn về mặt tâm lý nên đó sẽ là chìa khóa để giúp đoàn quân của HLV Troussier thành công khi vượt qua ải tiếp theo.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 1-0

Tin cùng chuyên mục