Tuyển thủ Hàn Quốc: Thủng lưới 8 bàn vẫn vô địch được Asian Cup

Trong bốn đội tuyển lọt vào vòng bán kết Asian Cup 2023, Hàn Quốc để thủng lưới nhiều nhất với 8 bàn thua. Dẫu vậy, tiền vệ Hwang In-beom đầy tự tin vào sức mạnh tập thể sẽ giúp đội bóng xứ Kim Chi giải “cơn khát” danh hiệu cấp độ châu lục đã kéo dài 64 năm.

Hwang In-beom cùng đội trưởng Son Heung-min ăn mừng bàn thắng. ẢNH: GETTY
Hwang In-beom cùng đội trưởng Son Heung-min ăn mừng bàn thắng. ẢNH: GETTY

Nam cầu thủ phát biểu ở buổi họp báo vào ngày 5-2, một ngày trước trận bán kết giữa Hàn Quốc - Jordan: “Lịch sử của Hàn Quốc ở Asian Cup cần phải thay đổi. Nếu bạn nói Hàn Quốc không thể vô địch Asian Cup 2023 vì đã để thủng lưới 8 bàn thua, chúng tôi sẽ chứng minh bạn đã sai. Đúng, toàn đội đã để thủng lưới rất nhiều bàn thua. Nhưng đừng quên rằng, chúng tôi cũng ghi rất nhiều bàn thắng”.

Tuyển thủ Hàn Quốc này tiếp lời: “Áp lực luôn luôn đè nặng với chúng tôi, không chỉ ở giải đấu này. Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, toàn đội phải sống chung với áp lực. Nhưng tôi xem đó là một đặc ân, điều mà những cầu thủ chuyên nghiệp phải trải qua. Vì thế, chúng tôi phải tin tưởng vào các cầu thủ, nhân viên và huấn luyện viên. Toàn đội muốn tận hưởng áp lực và tiến gần hơn đến mục tiêu của mình”.

Hwang là trụ cột của đội bóng xứ Kim Chi tại Asian Cup 2023, khi được HLV Jurgen Klinsmann sử dụng toàn bộ 5 trận đã qua. Tiền vệ sinh năm 1996 ghi được một bàn thắng (vào lưới Bahrain ở vòng bảng) cùng một kiến tạo cho đồng đội lập công. Nhưng cũng chính cầu thủ đang thuộc biên chế FK Crvena Zvezda (Giải VĐQG Serbia) đã phạm sai lầm khiến Hàn Quốc bị Australia dẫn trước ở trận tứ kết diễn ra vào hôm 3-2.

Nghiêm túc đối diện với câu hỏi về sai lầm mắc phải ở trận đấu với Australia, Hwang “cảm thấy biết ơn” vì được chơi một thể thao mang tính đồng đội rất cao. “Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm, và tôi rất biết ơn vì đã có đồng đội của mình hỗ trợ, giúp đỡ. Không có họ, tôi sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay, và không thể vượt qua giải đấu. Không ai chắc chắn mình sẽ không phạm sai lầm ở trận bán kết sắp tới gặp Jordan. Có thể đến lượt tôi phải giúp đỡ đồng đội. Hy vọng rằng, hành trình mà chúng tôi đang trải qua sẽ kết thúc có hậu”, Hwang chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục