Tuyển thủ Đinh Văn Phương không kịp hồi phục chấn thương, lỡ SEA Games 32

Tuyển thủ Đinh Văn Phương gần như khó hồi phục chấn thương vì vậy cơ hội được dự SEA Games 32 ở trường hợp này là không thể...
Cầu thủ Đinh Văn Phương lỡ cơ hội dự SEA Games 32 vì chấn thương. Ảnh: V.PHƯƠNG
Cầu thủ Đinh Văn Phương lỡ cơ hội dự SEA Games 32 vì chấn thương. Ảnh: V.PHƯƠNG

Chia sẻ cùng SGGP, Đinh Văn Phương cho biết hiện tại mình vẫn đang tĩnh dưỡng để hồi phục chấn thương lật cổ chân sau khi gặp phải ở buổi tập hôm 19-4 vừa qua. Được biết, vùng đau của cổ chân hiện vẫn còn sưng.

Đinh Văn Phương là tay đập của đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh đã lần đầu được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Theo đại diện ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, đội vẫn đang theo dõi chấn thương của cầu thủ này tuy nhiên khả năng hồi phục để kịp thời gian thi đấu SEA Games 32 là rất khó.

Vì thế, dù ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chưa rút gọn 14 cầu thủ chính thức của mình nhưng không loại trừ Đinh Văn Phương đã sớm phải nói lời chia tay SEA Games 32. “Tôi cũng tiếc về điều này, nhưng tôi vui vì đã được các thầy tin tưởng và gọi tập trung đội tuyển quốc gia. Sau đây tôi sẽ nỗ lực để hồi phục tốt nhất thể lực sau chấn thương và hướng tới những giải đấu tiếp theo ở trong nước”, Đinh Văn Phương chia sẻ.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32 với 18 cầu thủ gồm Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Văn Duy, Duy Tuyến, Trung Trực, Văn Tiên, Văn Tú, Thanh Thuận, Quốc Duy, Ngọc Hoàng, Văn Phương, Văn Nam, Trọng Nghĩa, Văn Đức, Văn Sanh, Duy Phúc, Văn Hoàn, Thanh Hải. Hiện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập luyện tại Ninh Bình. Đội bóng còn 10 ngày tập luyện quan trọng cuối cùng trước khi rút gọn tên 14 cầu thủ chính thức và lên đường di chuyển tới Campuchia tranh tài. Ngày 3-5, môn bóng chuyền nam trong nhà của SEA Games 32 bắt đầu khai cuộc.

Tin cùng chuyên mục