Tuyển taekwondo Việt Nam sớm có hai võ sĩ dừng bước giải vô địch thế giới

Giải taekwondo vô địch thế giới 2023 đã bước vào tranh tài tại thành phố Baku (Azerbaijan) và chúng ta sớm có hai tuyển thủ đã phải dừng bước khi thi đấu những nội dung đầu tiên.
Võ sĩ Ánh Tuyết đã phải dừng bước ở giải vô địch thế giới 2023. Ảnh: D.P
Võ sĩ Ánh Tuyết đã phải dừng bước ở giải vô địch thế giới 2023. Ảnh: D.P

Giải đấu bắt đầu vào ngày 29-5 (theo giờ địa phương). Chúng ta đã có tuyển thủ Trần Thị Ánh Tuyết tham dự hạng 57kg nữ trong ngày đầu của giải. Ánh Tuyết đã thi đấu thuyết phục và thắng đối thủ Margarita Blizniakova với tỉ số hiệp đấu 2-1 trong trận đầu tiên. Ở trận đấu tiếp theo, Ánh Tuyết gặp Luo Zongshi (Trung Quốc) – nhà vô địch thế giới năm 2022 – nên không tạo được bất ngờ và thua tỉ số ván 0-2 (0/6, 2/10) nên phải dừng bước.

Trong khi đó, trận đấu ở ngày 30-5, võ sĩ Trần Nguyễn Ánh Ngân bước vào tranh tài hạng 67kg nữ. Ngay ở trận đầu tiên, nữ tuyển thủ người Trà Vinh gặp đối thủ Rebecca Murray (Australia) và không khó khăn để thắng nhanh bằng tỉ số hiệp đấu 2-0. Tại lượt trận tiếp theo, Ánh Ngân gặp võ sĩ Mari Nilsen (Na Uy) nhưng không tạo được bất ngờ và thua với tỉ số hiệp đấu 0-2 qua đó bị loại.

Như vậy, hai võ sĩ đầu tiên của taekwondo Việt Nam đã bị loại ngay trong những nội dung đầu tiên của giải nên chúng ta vẫn đang chờ đợi các kết quả tốt hơn ở các ngày thi đấu tiếp theo.

Ngày 31-5, chúng ta sẽ có sự xuất trận của võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền tại hạng 49kg nữ và tất cả cùng chờ đợi một kết quả khả quan của tuyển thủ này.

Tin cùng chuyên mục