Trịnh Hải Khang đứng hạng 7 cúp TDDC thế giới tại Qatar

Các tuyển thủ nam của đội thể dục dụng cục (TDDC) Việt Nam đã kết thúc tranh tài ở Doha (Qatar) nhưng chưa giành được kết quả huy chương nào.
TDDC Việt Nam chưa thành công tại Qatar. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
TDDC Việt Nam chưa thành công tại Qatar. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chúng ta đã có 3 tuyển thủ góp mặt tại cúp TDDC thế giới 2023 với lượt đấu ở Doha (Qatar) và sau tối chung kết các nội dung đơn môn cuối cùng ngày 4-3, đội Việt Nam không có được thành tích huy chương nào.

Ở vòng loại, tuyển thủ Trịnh Hải Khang được 12,533 điểm với bài biểu diễn có độ khó là 5,6 qua đó xếp vị trí 27 bài thể dục tự do.

Trong khi đó, tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện được 12,433 điểm trong bài biểu diễn ngựa tay quay có độ khó biểu diễn là 5,7 nhưng chỉ đứng hạng 32.

Tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong được 14,166 điểm ở bài biểu diễn vòng treo khi thực hiện biểu diễn với độ khó 5,9 tuy nhiên chỉ xếp hạng 12 và làm một trong những người dự bị cho chung kết.

Người có kết quả khả quan nhất là Trịnh Hải Khang, sau khi đạt 14,099 để xếp hạng 8 và giành một suất dự chung kết đơn môn nhảy chống. Bài biểu diễn của Hải Khang ở vòng loại có độ khó là 5,6 và 5,0 lần lượt qua hai lần nhảy. Ở chung kết nhảy chống (tối 4-3 theo giờ địa phương), Hải Khang kết thúc ở vị trí thứ 7 với kết quả 14.099 điểm trong khi vô địch giành HCV là VĐV Davtyan Artur (Armenia). Gương mặt số 1 của TDDC Đông Nam Á thời điểm hiện tại là Yulo Carlos Edriel (Philippines) đã thi đấu chói sáng và giành tấm HCV đơn môn thể dục tự do cùng HCĐ nhảy chống.

Đây là giải quốc tế đầu tiên mà đội TDDC Việt Nam tham dự trong năm 2023.

Tin cùng chuyên mục