Tránh mất đoàn kết, cờ tướng phải tìm người tốt nhất tập trung đội tuyển quốc gia

Liên đoàn cờ tướng Việt Nam đã có văn bản gởi Tổng cục TDTT với đề xuất những gương mặt để tập trung đội tuyển quốc gia năm nay.
Kỳ thủ kỳ cựu Trềnh A Sáng (ngoài cùng bên phải) đã được tập trung đội tuyển quốc gia sau giải vô địch cờ tướng quốc gia 2023. Ảnh: C.VN
Kỳ thủ kỳ cựu Trềnh A Sáng (ngoài cùng bên phải) đã được tập trung đội tuyển quốc gia sau giải vô địch cờ tướng quốc gia 2023. Ảnh: C.VN

Ngày 3-3 vừa qua, Liên đoàn cờ tướng Việt Nam đã gởi văn bản tới Tổng cục TDTT (do Chủ tịch Liên đoàn cờ tướng Việt Nam – ông Phạm Hoàng Dương ký) qua đó giới thiệu những cá nhân gồm HLV, VĐV tập trung đội tuyển quốc gia. Các cá nhân được giới thiệu gồm HLV Diệp Khai Nguyên, Võ Minh Nhất, Nguyễn Minh Châu. VĐV gồm Nguyễn Thành Bảo, Chu Tấn Hải, Hà Văn Tiến, Lại Lý Huynh, Tôn Thất Nhật Tân, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Anh Quân, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thị Phi Liêm, Lê Thị Kim Loan, Đàm Thị Thùy Dung. Trong danh sách này, Liên đoàn cờ tướng Việt Nam giới thiệu ông Diệp Khai Nguyên (TPHCM) giữ vai trò HLV trưởng.

Được biết, văn bản mà Liên đoàn cờ tướng gởi tới Tổng cục TDTT giới thiệu các cá nhân tập trung đội tuyển quốc gia dựa vào căn cứ là điều lệ giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh quốc gia năm 2022, giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2023 và Quy định tuyển chọn VĐV, HLV tham gia đội tuyển cờ tướng quốc gia cùng kết quả thi đấu của VĐV.

Trước đó, bộ môn cờ tướng (Tổng cục TDTT) đã trình lãnh đạo Tổng cục TDTT qua đó thành lập danh sách và tập trung 16 kỳ thủ vào đội tuyển gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Anh Quân, Bùi Thanh Tùng, Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo, Võ Văn Hoàng Tùng, Chu Tấn Hải, Đặng Cửu Tùng Lân, Nguyễn Quang Nhật, Nguyễn Thị Phi Liêm, Hồ Thị Thanh Hồng, Đàm Thị Thùy Dung, Trịnh Thúy Nga và ba người được bổ sung sau giải vô địch quốc gia 2023 là Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan. HLV Võ Minh Nhất được trao nhiệm vụ là HLV trưởng đội tuyển với danh sách tập trung này.

Trao đổi ngày 13-3, phụ trách bộ môn cờ tướng (Tổng cục TDTT) – ông Tô Quốc Khanh cho biết “chúng tôi đã nhận được văn bản của Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và bộ môn cùng Liên đoàn sẽ có cuộc làm việc để nắm rõ những tuyển thủ tốt nhất tập trung đội tuyển quốc gia. Trên hết vẫn là cần sự thống nhất ổn định và có sự đoàn kết ở đội tuyển quốc gia trước khi thi đấu các giải quốc tế quan trọng là SEA Games 32 và ASIAD 19-2022”.

Kết thúc giải các đấu thủ mạnh quốc gia năm 2022, về cờ tiêu chuẩn của nam, 5 vị trí dẫn đầu là Chu Tuấn Hải, Tôn Thất Nhật Tân, Nguyễn Minh Nhật Quang, Đặng Cửu Tùng Lân, Nguyễn Quang Nhật; 5 vị trí đứng đầu cờ chớp là Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Võ Văn Hoàng Tùng, Phí Mạnh Cường còn 5 vị trí dẫn đầu cờ nhanh là Lại Lý Huynh, Nguyễn Anh Quân, Đặng Hữu Trang, Bùi Thanh Tùng, Đào Văn Trọng. Giải vô địch quốc gia 2023, 5 vị trí dẫn đầu cờ nhanh là Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Anh Quân, Phí Mạnh Cường; 5 vị trí đứng đầu cờ chớp là Chu Tuấn Hải, Vũ Quốc Đạt, Tôn Thất Nhật Tân, Trềnh A Sáng, Nguyễn Thành Bảo; 5 vị trí đứng đầu cờ tiêu chuẩn gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Anh Quân, Hà Văn Tiến, Vũ Hữu Cường.

Tin cùng chuyên mục