Tốp 4 Futsal nữ châu Á 2018: Cú hích phát triển phong trào

Lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á được xem là bước tiến đáng kể của futsal nữ Việt Nam khi cách đây 2 năm, đội đã có nhiều chuyển biến về lực lượng, mới hơn và trẻ hơn. 
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam đã gây tiếng vang lớn ở giải vô địch châu Á 2018
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam đã gây tiếng vang lớn ở giải vô địch châu Á 2018

Năm 2016, đội tuyển futsal nam gây tiếng vang khi vào đến bán kết giải vô địch Futsal châu Á 2016, rồi trở thành đội tuyển đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường World Cup.

Vào tuần qua, đến lượt đội tuyển futsal nữ Việt Nam lọt vào bán kết giải vô địch Futsal châu Á 2018 tổ chức tại Thái Lan. Các cô gái Việt Nam vượt qua vòng bảng với vị trí số 1 sau khi toàn thắng Đài Bắc Trung Hoa, Bangladesh và Malaysia. Đến vòng tứ kết, vượt qua Indonesia và chỉ chịu dừng bước trước đội đương kim vô địch Iran để tranh huy chương đồng với đội chủ nhà Thái Lan vào ngày 12-5.

Lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á được xem là bước tiến đáng kể của futsal nữ Việt Nam khi cách đây 2 năm, đội đã có nhiều chuyển biến về lực lượng, mới hơn và trẻ hơn. Đó là cách làm tương tự đồng nghiệp nam sau những thành công vang dội trong năm 2017.

HLV Trương Quốc Tuấn nhận xét: Trong giải đấu, các VĐV trẻ có những tiến bộ nhất định, nhưng bản lĩnh thi đấu chưa cải thiện nhiều, nhất là trong những trận cầu quyết định. Qua giải này, tôi tin các cầu thủ trẻ sẽ tiến bộ hơn, chững chạc hơn trong tương lai. Từ thành công tại giải châu Á 2018, tôi sẽ đề xuất với VFF giữ đội tuyển này làm nòng cốt và bổ sung vài VĐV trẻ nữa để chuẩn bị cho SEA Games 2021 tại Việt Nam. Trong năm cũng sẽ có những đợt tập trung, tập luyện và duy trì đội, cũng như tham dự các giải đấu quốc tế để giúp các VĐV trui rèn nhiều hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn.

Trong những năm gần đây, những người làm bóng đá futsal Việt Nam, nhất là ông Trần Anh Tú, đã cố gắng mở thêm nhiều giải đấu trong nước cho các CLB cọ xát, từ đó nâng cao chuyên môn cho các cầu thủ.

Ở giải nam, sau thành công của giải vô địch quốc gia, hiện có thêm cúp quốc gia, giải futsal TPHCM mở rộng và gần đây là VFL 2018. Do giải nữ chưa có nhiều CLB như các đồng nghiệp nam, Liên đoàn Bóng đá TPHCM đã chủ động tổ chức giải futsal nữ TPHCM mở rộng hàng năm để tạo thêm sân chơi cọ xát cho các cầu thủ nữ, dù vẫn quá ít cho các nữ cầu thủ futsal.

Hy vọng thành công của đội tuyển nữ futsal lần này sẽ tạo thêm cú hích phát triển phong trào futsal nữ để giúp futsal nữ Việt Nam ngày càng ổn định và mạnh mẽ hơn.

Tin cùng chuyên mục