Tìm thêm tài năng trẻ jujitsu cho Việt Nam

Các võ sĩ jujitsu trẻ tốt nhất toàn quốc đang có mặt tại Hà Nam thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia và đây là cơ hội để Liên đoàn jujitsu Việt Nam cùng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tìm kiếm thêm những gương mặt triển vọng chuyên môn.

Các VĐV thi đấu tại giải. Ảnh: PHẠM HOÀNG SƠN
Các VĐV thi đấu tại giải. Ảnh: PHẠM HOÀNG SƠN

Hơn 200 VĐV trẻ của 20 đơn vị trong cả nước có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam tranh tài giải vô địch trẻ jujitsu toàn quốc 2022 là một con số đáng ghi nhận về công tác đào tạo đối với môn võ còn mới mẻ này tại Việt Nam. Các trận đấu diễn ra từ 20 tới hết 26-8.

Năm nay, ban tổ chưa đưa vào thi đấu theo nhóm tuổi từ 18 tới dưới 21 tuổi gồm nội dung Newaza Gi, Newaza NoGi và Fighting của 11 hạng cân; nội dung Duo, Show của đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Lứa tuổi 16 – 17 tranh tài Newaza Gi, Newaza NoGi và Fighting ở 10 hạng cân. Tại nhóm tuổi này, các nội dung Duo và Show dành cho đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ.

Để tạo tính công bằng và hiệu quả nhất chuyên môn, ban tổ chức áp dụng luật thi đấu quốc tế của Liên đoàn jujitsu thế giớ (JJJF) do Tổng cục TDTT ban hành năm 2008 và Liên đoàn Jujitsu Việt Nam sửa đổi bổ sung, tập huấn năm 2022. Các trọng tài được tập huấn chuyên môn kỹ lưỡng trước thi tham gia điều hành giải trẻ năm nay.

Lúc này, môn jujitsu tại Việt Nam đã tổ chức giải vô địch quốc gia và giải các câu lạc bộ. Đội tuyển jujitsu Việt Nam đã gặt hái huy chương ở các giải thuộc hệ thống thi đấu thế giới, châu Á và Đông Nam Á. Mới nhất tại SEA Games 31 trên sân nhà, tuyển jujitsu Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Đại diện bộ môn jujitsu (Tổng cục TDTT) cho biết, thông qua chuyên môn thi đấu giải vô địch trẻ toàn quốc 2022, các VĐV có chuyên môn và kỹ năng tốt nhất sẽ được tuyển chọn và đội hình trẻ của jujitsu Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch trẻ châu Á 2022.

Tin cùng chuyên mục