Thierry Henry sẵn sàng nhận dẫn dắt tuyển Bỉ dù nhận lương thấp hơn 2,65 triệu bảng của Martinez

Huyền thoại người Pháp, Thierry Henry mới đây đã nói với Liên đoàn bóng đá Bỉ rằng anh muốn trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau khi làm trợ lý cho Roberto Martinez.
Roberto Martinez và Thierry Henry
Roberto Martinez và Thierry Henry

Huyền thoại 45 tuổi của Arsenal đã 2 lần làm trợ lý HLV của Bầy Quỷ đỏ - gần đây nhất là từ năm 2021 - nhưng giờ đây anh muốn phát huy vai trò của mình.

Theo tờ HLN của Bỉ, mặc dù chưa chính thức nộp đơn ứng tuyển nhưng anh đã tuyên bố một cách không chính thức ý định dẫn dắt đội tuyển Bỉ. Được biết, Henry đã kiếm được khoảng 88.500 bảng trong thời gian đầu tiên làm trợ lý HLV - tất cả số tiền đều được dùng để làm từ thiện.

Trong lúc Roberto Martinez kiếm được khoảng 2,65 triệu bảng mỗi năm bao gồm cả tiền thưởng. Báo chí Bỉ tin rằng rằng bất cứ ai đảm nhận vai trò này chắc chắn sẽ kiếm được ít tiền hơn - nhưng đây là điều không thể ngăn cản Henry.

Chuyện Thierry Henry muốn ghế HLV tuyển Bỉ đã xuất hiện sau khi Romelu Lukaku và Toby Alderweireld công khai ủng hộ huyền thoại người Pháp dẫn dắt đội tuyển. Tiền đạo lực lưỡng của Inter Milan tuyên bố rằng Henry sẽ là sự thay thế 'lý tưởng' cho Roberto Martinez.

Roberto Martinez đã rời bỏ vai trò HLV sau nỗi thất vọng bị loại sớm ở World Cup và Romelu Lukaku tin rằng nên chọn một trong những trợ lý của Martinez kế tục công việc.

Henry đã làm việc với Bỉ, trong hai giai đoạn riêng biệt dưới thời Martinez và Lukaku tin rằng điều này mang lại lợi thế cho anh.

Romelu Lukaku và Thierry Henry

Romelu Lukaku và Thierry Henry

Phát biểu với Sky Italia, Lukaku không hề che giấu quan điểm của mình về tương lai của đội tuyển quốc gia. "Đối với tôi, Henry là HLV tiếp theo của Bỉ. Không nghi ngờ gì. Tôi nói một cách cởi mở: anh ấy sẽ là HLV tiếp theo".

Cựu tiền đạo 29 tuổi của Man United nói thêm rằng Henry 'được tất cả các cầu thủ tôn trọng' và 'đã giành được mọi thứ'.

“Anh ấy biết cách huấn luyện, anh ấy biết chúng tôi phải làm gì để đạt được điều đó. Anh ấy biết đội bóng, giải đấu, nhân viên... Đối với tôi, anh ấy là HLV lý tưởng cho đội tuyển chúng tôi”.

Trong khi đó, Alderweireld, phát biểu trên chương trình truyền hình Hòa bình trên Trái đất, cho biết: “Thierry Henry đã giành được mọi thứ bạn có thể giành được trong sự nghiệp đá bóng. Ngoài ra, Henry hiểu biết đội tuyển, đó là điều quan trọng.

“Tôi hiểu rằng tuyển Bỉ cần phải trẻ hóa, nhưng bạn cũng phải biết chúng tôi đến từ đâu. Henry sẽ là giải pháp cuối cùng trong vấn đề đó”.

Kỷ lục gia săn bàn của Arsenal có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng với thời gian làm HLV trưởng tại Monaco và Montreal Impact, nay là CF Montreal.

Bỉ sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại EURO 2024 vào tháng 3 khi tiếp Thụy Điển. Nếu Henry đảm nhận vai diễn này, anh sẽ có một nhiệm vụ khổng lồ khi 'thế hệ vàng' đang đi đến giai đoạn cuối cùng.

Bầy Quỷ đỏ đã có một thời gian khó khăn tại World Cup ở Qatar - không thể vượt qua bảng F sau khi chỉ đánh bại Canada với tỷ số 1-0 trong trận mở màn.

Đội bóng của Martinez sau đó thua Morocco 0-2 và hòa 0-0 với Croatia. Điều đó có nghĩa là dù có rất nhiều tài năng sáng chói, tuyển Bỉ chỉ ghi được một bàn thắng ở Qatar, do công của Michy Batshuayi.

Tin cùng chuyên mục