26 ngày đến SEA Games 24 – 2007: Bài 3: Môn thể thao vua và câu hỏi đã có lời giải

Từ lâu, bóng đá đã được xem là “môn thể thao vua” trên toàn thế giới và tại SEA Games, nó không thể là “ngoại lệ”. Bóng đá có mặt ngay từ SEAP Games đầu tiên vào năm 1959, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Tuyển miền Nam Việt Nam khi ấy gồm những danh thủ như thủ môn Phạm Văn Rạng, được mệnh danh là “lưỡng thủ vạn năng”, hậu vệ Lê Văn Tỷ, Nguyễn Văn Cụt, Phạm Văn Hiếu, Lê Văn Hồ (tự Myo), rồi Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Văn Nhung, Đỗ Thới Vinh, Hà Tam (tự Há), Đỗ Quang Thách, Nguyễn Văn Tư ...

Họ cùng đoàn thể thao Việt Nam phải đi đường bộ từ 9 giờ tối tại Sài Gòn trên chiếc xe đò chở thuê, đến Phnompenh lúc 8 giờ sáng hôm sau, nhưng chỉ “cắm trại” ven đường ngoại ô đúng 1 giờ đồng hồ rồi trực chỉ biên giới Thái Lan thẳng tiến, để đến được Bangkok vào đúng 8 giờ sáng hôm sau nữa. Mình mẩy ai cũng lấm lem bụi đỏ, thậm chí trong đoàn có người vì ngồi xe quá lâu, chân tê cứng không bước xuống được phải nhờ người cõng vào khu “làng vận động viên”.

Vậy mà chỉ chưa đầy 2 ngày sau, toàn đội chỉnh tề ra sân đá bại chủ nhà Thái Lan 4-0 ngay trong trận đầu, rồi Burma (nay là Myanmar) 3-0, thua Malaysia 1-2, vào chung kết thắng Thái Lan 3-1, đoạt huy chương vàng bóng đá đầu tiên tại đại hội và cũng là tấm huy chương vàng duy nhất của bóng đá Việt Nam cho đến tận ngày nay.

Có một câu hỏi thú vị của dân trong nghề rằng cứ theo tuần tự thắng 2 trận đầu, thua trận thứ ba trước Malaysia thì làm sao lọt vào chung kết gặp lại Thái Lan để mà thắng tiếp? Thật ra, việc giải đáp câu hỏi này không khó. Khi ấy, tham dự môn bóng đá chỉ có 4 đội tuyển, thi đấu vòng tròn một lượt, xếp hạng và chọn 2 đội nhất, nhì đá thêm trận cuối, gọi là trận chung kết. Kết quả cụ thể như sau:

- Ngày 13-12: Malaysia - Burma 2-1, Việt Nam - Thái Lan 4-0.
- Ngày 14-12: Việt Nam - Burma 3-0, Thái Lan - Malayasia 3-1.
- Ngày 15-12: Malaysia - Việt Nam 2-1, Thái Lan - Burma 5-1.

Xếp hạng: 1. Việt Nam (4 điểm, hiệu số 8/2); 2. Thái Lan (4 điểm, 8/7); 3. Malaysia (4 điểm, 5/5); 4. Burma (0 điểm, 3/10).

- Ngày 17-12: Chung kết: Việt Nam - Thái Lan 3-1.

Trong những lần sang Thái Lan công tác, người viết được biết các đoạn phim tư liệu về SEAP Games 1 vẫn còn lưu trữ ở nước này và trong đó có trận chung kết kỳ diệu ấy. Chiến tích 2 lần đánh bại Thái Lan và giành huy chương vàng ngay trên đất của họ khó có thể lặp lại một lần nữa đối với bóng đá Việt Nam.

Sau đây là bảng thành tích bóng đá nam từ SEAP Games 1959 đến SEA Games 2005:

- 1959 (Thái Lan): 1. Việt Nam; 2. Thái Lan; 3. Malaysia.
- 1961 (Burma): 1. Malaysia; 2. Burma; 3. Thái Lan.
- 1965 (Malaysia): 1. Burma /Thái Lan đồng hạng; 3. Việt Nam.
- 1967 (Thái Lan): 1. Burma; 2. Việt Nam; 3. Thái Lan.
- 1969 (Burma): 1. Burma; 2. Thái Lan; 3. Lào/Malaysia đồng hạng.
- 1971 (Burma): 1. Burma; 2. Malaysia; 3. Việt Nam/Thái Lan đồng hạng.
- 1973 (Singapore): 1. Burma; 2. Việt Nam; 3. Malaysia.
- 1975 (Thái Lan): 1. Thái Lan; 2. Malaysia; 3. Burma/Singapore đồng hạng.
- 1977 (Malaysia): 1. Malaysia; 2. Thái Lan; 3. Burma.
- 1979 (Indonesia): 1. Malaysia; 2. Indonesia; 3. Thái Lan.
- 1981 (Philippines): 1. Thái Lan; 2. Malaysia; 3. Indonesia.
- 1983 (Singapore): 1. Thái Lan; 2. Singapore; 3. Malaysia.
- 1985 (Thái Lan): 1. Thái Lan; 2. Singapore; 3. Malaysia.
- 1987 (Indonesia): 1. Indonesia; 2. Malaysia; 3. Thái Lan.
- 1989 (Malaysia): 1. Malaysia; 2. Singapore; 3. Indonesia.
- 1991 (Philippines): 1. Indonesia; 2. Thái Lan; 3. Singapore.
- 1993 (Singapore): 1. Thái Lan; 2. Myanmar; 3. Singapore.
- 1995 (Thái Lan): 1. Thái Lan; 2. Việt Nam; 3. Singapore.
- 1997 (Indonesia): 1. Thái Lan; 2. Indonesia; 3. Việt Nam.
- 1999 (Brunei): 1. Thái Lan; 2. Việt Nam; 3. Indonesia.
- 2001 (Malaysia): 1. Thái Lan; 2. Malaysia; 3. Myanmar.
- 2003 (Việt Nam): 1. Thái Lan; 2. Việt Nam; 3. Malaysia.
- 2005 (Philippines): 1. Thái Lan; 2. Việt Nam; 3. Malaysia. 

LINH GIAO

Thông tin liên quan:

- Bài 2: Lịch sử qua những con số - ...  SEA Games

- Bài 1: Lịch sử qua những con số - từ Seap Games...

Tin cùng chuyên mục