Thêm một kinh nghiệm

Cuối cùng thì áp lực mà công ty VPF phải gánh chịu trong suốt những ngày qua đã giảm đi rất nhiều sau buổi họp vào chiều 22-5. Qua đó, ông Trần Mạnh Hùng đã xin chịu trách nhiệm về những phát ngôn không đúng mực của mình đối với Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền trong cuộc họp nội bộ cách đây 1 tuần và chính thức xin rút lui.

Ông Trần Mạnh Hùng
Ông Trần Mạnh Hùng

Ông Hùng cũng đã gửi lời xin lỗi tới các cổ đông của Hội đồng quản trị VPF và người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì hành động của mình.

Sự việc đáng tiếc trên xảy ra trong cuộc họp nội bộ của công ty VPF và sau đó đã xuất hiện 1 đoạn băng ghi âm có thời gian khoảng 6 phút. Nội dung của đoạn ghi âm được cho là ông Trần Mạnh Hùng, Phó chủ tịch HĐQT công ty VPF đã dùng những lời lẽ xúc phạm đến ông Dương Văn Hiền, phó ban trọng tài quốc gia.

Sự việc sau đó tạo nên những dư luận không có lợi cho hình ảnh của công ty VPF, của VFF và của bóng đá Việt Nam. Vì thế mà VFF đã yêu cầu công ty VPF nhóm họp liên quan đến vấn đề này.

Lãnh đạo công ty VPF sau buổi họp đã xác nhận việc ông Hùng xin rút lui khỏi vai trò Phó chủ tịch HĐQT công ty VPF và đã được các thành viên tham dự chấp thuận.

Đây được xem là một bài học kinh nghiệm với những người đang làm công tác quản lý, điều hành bóng đá Việt Nam khi rất cần những phát ngôn có chừng mực. Bên cạnh đó, việc chủ động ghi âm rồi phát tán ra bên ngoài càng là hành động càng không nên.

Tin cùng chuyên mục